Syria chấp thuận kế hoạch hoà bình, Mỹ hoài nghi

28/03/2012 16:56
Ngọc Huyền (Theo Reuters)
(GDVN) - Đặc phái viên quốc tế Kofi Annan cho biết Syria đã chấp thuận kế hoạch hòa bình của Liên Hợp Quốc. Song, Mỹ đã phản ứng ngờ vực về động thái này.
 Ngày 27/3, đặc phái viên quốc tế Kofi Annan cho biết Syria đã chấp thuận kế hoạch hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Assad đã có chuyến thăm bất ngời tới huyện Baba Amr.
Tổng thống Assad đã có chuyến thăm bất ngời tới huyện Baba Amr.
Phát  ngôn viên của Kofi Annan, người đại diện cho Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, cho hay, Tổng thống Assad đã chấp nhận các điều khoản cơ bản của một kế hoạch hòa bình trong đó kêu gọi đối thoại quốc gia nhưng không đề cập đến việc Assad rời chức vụ Tổng thống Syria.
Tuy nhiên, trước đó, Annan đã nói trong chuyến thăm Trung Quốc rằng "đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn".
Cùng ngày, Tổng thống Bashar al-Assad đã có chuyến thăm bất ngời tới huyện Baba Amr, nơi bị tàn phá nặng nề tại Homs bởi cuộc tấn công đẫm máu nhất trong cuộc nổi dậy kéo dài một năm chống lại sự cai trị của ông.
Truyền hình nhà nước Syria đã phát một đoạn băng cho thấy ông Assad đi bộ trên đường phố đã bị tàn phá ở huyện Baba Amr và trò chuyện với những người ủng hộ, các binh sĩ quân đội.
Trong đó, ông Assad đã tuyên bố: "Cuộc sống sẽ trở lại bình thường ở Baba Amr, sẽ tốt hơn so với những ngày trước đây".

Ông Assad đã có cuộc trò chuyện với những người ủng hộ, các binh sĩ quân đội.
Ông Assad đã có cuộc trò chuyện với những người ủng hộ, các binh sĩ quân đội.

Trước thông báo của ông Annan, Mỹ đã có một phản ứng ngờ vực. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết:

"Chúng tôi sẽ đánh giá sự chân thành của ông Assad bởi những gì ông làm, chứ không phải bởi những gì ông nói" và kêu gọi ông ra lệnh lực lượng của mình ngừng bắn, bắt đầu rút khỏi các khu vực đông dân cư.
Bên cạnh đó, theo Anna, kế hoạch của ông cũng đề cập đến việc kêu gọi rút vũ khí hạng nặng và quân đội khỏi các khu dân cư, cho phép hỗ trợ nhân đạo, thả tù nhân, tự do đi lại và cho phép hoạt động của các nhà báo.
Trong một diễn biến khác, phái viên Trung Đông Liên Hợp Quốc Rovert Serry phát biểu trước Hội đồng Bảo an rằng, ước tính hơn 9.000 người đã thiệt mạng trong cuộc biến động ở Syria trong năm qua. Theo ông, bạo lực vẫn tiếp diễn ở đất nước này.
Chính phủ nước này đã đổ lỗi cho nước ngoài hậu thuẫn nhóm khủng bố bạo lực và đưa ra con số 3.000 binh lính, cảnh sát đã bị giết.

Ngọc Huyền (Theo Reuters)