Syria quyết định rút đại sứ khỏi Mỹ

25/10/2011 07:18
(GDVN) - Syria đã rút đại sứ của mình khỏi Mỹ sau khi chính quyền Washington rút đại sứ khỏi Syria vì lý do an toàn.
Hãng thông tấn AP dẫn thông báo của thư ký báo chí đại sứ quán Syria tại Mỹ cho biết, đại sứ Imad Moustapha đã rời nước Mỹ trở về nước hôm 24/10.
Đại sứ Imad Moustapha
Đại sứ Imad Moustapha
Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã xác nhận thông tin đại sứ Mỹ tại Syria Robert Ford cũng rời quốc gia này vào cuối tuần trước sau khi xuất hiện các đe dọa tới sự an toàn cá nhân của ngài Đại sứ.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, việc đại sứ Mỹ sẽ quay trở lại quốc gia châu Phi này sẽ "phụ thuộc vào tình hình trong nước" Syria.

Trong tháng 7, Đại sứ Ford đã hoan nghênh những người biểu tình ở thành phố Hama, một trong những trung tâm của phong trào chống chính phủ.

Cuối tháng 9, đoàn xe của Đại sứ Ford đã bị tấn công bằng đá và cà chua bởi những người biểu tình ủng hộ chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad. Đại sứ Mỹ tại Damascus cũng đã từng bị những người biểu tình tấn công

Theo AP, Chính phủ của Tổng thống al-Assad vẫn cho phép các đại sứ nước ngoài hiện diện tại quốc gia này, nhưng khuyên họ hạn chế đi lại vì lý do an toàn.