TQ: Xác tàu Philippines ở Bãi Cỏ Mây không phải "chiếm đóng phi pháp"

25/06/2013 13:00
Hồng Thủy
(GDVN) - Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết việc xác chiến hạm Philippines án ngữ tại Bãi Cỏ Mây (nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam) không cấu thành hành động "chiếm đóng trái phép".
Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Tân Hoa Xã ngày 24/6 dẫn lời bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết việc xác chiến hạm Philippines án ngữ tại Bãi Cỏ Mây (nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam) không cấu thành hành động "chiếm đóng trái phép".
Bà Oánh lại một lần nữa lên giọng sai trái khẳng định cái gọi là "chủ quyền" hết sức phi lý, phi pháp và vô hiệu đối với Bãi Cỏ Mây của Việt Nam mà phía Trung Quốc gọi là "hòn Nhân Ái", đồng thời nói thêm rằng Bắc Kinh không chấp nhận bất cứ hình thức "chiếm đóng phi pháp" nào của Philippines ngoài Bãi Cỏ Mây ?! Trước đó một phóng viên đề nghị bà Oánh bình luận thông tin, gần đây báo chí cho biết Trung Quốc đã "mở đường nhân đạo" cho tàu tiếp tế hải quân Philippines cung cấp nhu yếu phẩm cho lực lượng đồn trú trên xác chiến hạm cũ ở Bãi Cỏ Mây. Tuy nhiên ngay sau đó Bộ trưởng Quốc phòng Philippines khẳng định, Manila toàn quyền tự do triển khai hoạt động ở Bãi Cỏ Mây mà không cần thông báo cho phía Trung Quốc. Hoa Xuân Oánh lại lặp lại thông điệp sai trái rằng Trung Quốc có cái gọi là "chủ quyền không thể tranh cãi" đối với quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) và các vùng biển phụ cận, trong đó có khu vực Bãi Cỏ Mây. Bà Oánh nói rằng chiếc chiến hạm Philippines năm xưa vì sự cố bị "mắc kẹt" tại Bãi Cỏ Mây và Bắc Kinh nhiều lần yêu cầu Manila tháo dỡ, "nhưng Philippines đều lấy lý do kỹ thuật để trì hoãn việc này". Bà Oánh cáo buộc Manila vi phạm Tuyên bố chung về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC)?! Các quan chức Philippine đều công khai tuyên bố "chủ quyền" của họ đối với Bãi Cỏ Mây mà Manila gọi là bãi Ayungin, đồng thời khẳng định xác chiếc chiến hạm họ đánh chìm năm 1999 là tiền đồn ngăn chặn Trung Quốc tiếp tục bành trướng ra phía Đông, âm mưu thôn tính Bãi Cỏ Rong. Bãi Cỏ Rong cũng nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, Philippines, Trung Quốc và Đài Loan đều tuyên bố "chủ quyền". Trước đó Trung Quốc đã đánh chiếm phi pháp Đá Vành Khăn năm 1995 và xây dựng công sự nhà nổi kiên cố phi pháp tại đây, động thái xem như làm bàn đạp để tiếp tục âm mưu độc chiếm Biển Đông làm ao nhà - PV.



Hồng Thủy