TQ cáo buộc Philippines "không chân thành" trong giải quyết tranh chấp

25/05/2012 09:12
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã, AFP)
(GDVN) - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng cáo buộc Philippines "không chân thành" trong việc tìm kiếm một kết thúc hòa bình cho các tranh chấp trên biển.
Theo hãng thông tấn AFP, ngày 24/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trung Quốc đã lên tiếng cáo buộc Philippines "không chân thành" trong việc tìm kiếm một kết thúc hòa bình cho các tranh chấp trên Biển Đông giữa hai nước sau khi thừa nhận Bắc Kinh đã triển khai ngày càng nhiều tàu tới vùng biển này hơn.

Bên cạnh việc kêu gọi Philippins chấm dứt các hành động khiêu khích và nhấn mạnh rằng "Bắc Kinh đã nỗ lực giải quyết các bế tắc hiện tại thông qua tham vấn ngoại giao", ông Hồng Lỗi đã đưa ra nhận xét rằng tình hình căng thẳng sẽ vẫn còn tiếp tục diễn ra tại bãi cạn Scarborough, tâm điểm tranh chấp lãnh hải giữa hai nước trong hơn một tháng qua.
Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn kêu gọi hai bên tổ chức tham vấn ngoại giao để giải quyết tình hình xung đột tại bãi cạn Scarborough.
Tuyên bố trên của ông Hồng Lỗi được đa ra một ngày sau khi các phương tiện truyền thông Philippines một lần nữa lên tiếng cáo buộc Trung Quốc đang củng cố sự hiện diện của mình ở bãi cạn Scarborough bằng cách ngày càng tăng cường số lượng tàu thuyền đánh cá và công vụ của mình tại đây.

Trong khi cáo buộc Philippines "không chân thành" trong nỗ lực giải quyết tranh chấp lãnh hải song phương, Trung Quốc đã thừa nhận rằng nước này đã triển khai lượng tàu áp đảo so với Philippines tại bãi cạn Scarborough.
Trong khi cáo buộc Philippines "không chân thành" trong nỗ lực giải quyết tranh chấp lãnh hải song phương, Trung Quốc đã thừa nhận rằng nước này đã triển khai lượng tàu áp đảo so với Philippines tại bãi cạn Scarborough.

Ngoại trưởng Philippines Raul Hernandez cũng đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc ngay lập tức rút khỏi bãi cạn Scarborough và không tiếp tục các hành động làm trầm trọng thêm vấn đề tranh chấp ở Biển Đông.
Theo ông Hernandez, Philippines đã 7 lần gửi công hàm ngoại giao phản đối Trung Quốc kể từ ngày 10/4 khi bắt đầu cuộc đối đầu trên Scarborough.
Đáp lại tuyên bố trên của ông Hernandez, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục khẳng định chủ quyền của mình đối với bãi cạn trên và cho rằng một tàu chiến của Philippines đã sách nhiễu ngư dân Trung Quốc và gây ra sự cố trên bãi cạn Scarborough.
Ông Hồng Lỗi còn cho rằng việc Philippines duy trì "các hành động khiêu khích" ở Biển Đông đã buộc Trung Quốc "tăng cường cảnh giác" và hành vi của Philippines đã làm dấy lên nghi ngờ của Trung Quốc về sự chân thành của nước này trong cách giải quyết sự cố đúng đắn".
 
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã, AFP)