Taliban tấn công tàu khu trục Pakistan mua của Trung Quốc

17/09/2014 13:20
Nguyễn Hường
(GDVN) - Taliban đã tấn công con tàu nhằm đánh cắp tên lửa C-802 để chống lại tàu sân bay của Mỹ.

Lực lượng Taliban ở Pakistan đã cố gắng cướp vũ khí trên một chiếc tàu khu trục PNS Zulfiquar lớp F-22P Zulfiquar do tập đoàn đóng tàu Tùng Hộ Trung Hoa có trụ sở tại Thượng Hải thiết kế.

Theo China News Service, Pakistan đã ký hợp đồng mua 4 tàu khu trục lớp Zulfiquar trị giá 750 triệu USD của Trung Quốc vào năm 2006. Chiếc đầu tiên Trung Quốc đã chuyển giao cho Pakistan vào ngày 4/5/2008 và sau đó được biên chế vào lực lượng Hải quân Pakistan ngày 30/7/2009.

Tàu PNS Zulfiquar.
Tàu PNS Zulfiquar.

Tàu PNS Zulfiquar được trang bị tên lửa đất đối biển, tên lửa chống hạm C-802, hệ thống phòng không FM-90N. 

Ngày 6/9, xưởng đóng tàu nơi PNS Zulfiquar neo đậu ở Karachi đã bị một nhóm chiến binh tấn công. Taliban sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc. 

BBC cho biết, Hải quân Pakistan đã đánh bại các chiến binh sau một trận đấu súng mạnh mẽ kéo dài. Ba chiến binh Taliban bị giết và 7 người bị bắt sống sau vụ tấn công. Một sĩ quan Hải quân Pakistan cũng đã thiệt mạng. 

Theo truyền thông địa phương, Taliban đã tấn công con tàu nhằm đánh cắp tên lửa C-802 để chống lại tàu sân bay của Mỹ./.

Nguyễn Hường