Tân Bộ trưởng Tư pháp Nhật bị cáo buộc dính líu đến tổ chức tội phạm

13/10/2012 07:31
Bảo Thành (Nguồn: Japan Daily Press)
(GDVN) - Tuần trước chính vị tân Bộ trưởng Tư pháp này cũng đã vướng phải rắc rối khi bị phát hiện nhận 420.000 yên (khoảng 5.300 USD) từ một công ty Trung Quốc.
Tờ Japan Daily Press của Nhật Bản ngày 12/10 đưa tin, chỉ một tuần sau khi được bổ nhiệm, tân Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Keishu Tanaka đã dính tin đồn có quan hệ với một nhóm băng đảng tội phạm Yakuza lớn. Tanaka là một trong những Bộ trưởng mới được Thủ tướng Yoshihiko Noda bổ nhiệm sau cuộc cải tổ Nội các hồi tuần trước.

Tân Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Keishu Tanaka
Tân Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Keishu Tanaka

Tạp chí Shukan Shincho cho hay ông Tanaka đã từng có lần xuất hiện tại một bữa tiệc của một nhóm tội phạm có tổ chức lớn ở Yokohama có quan hệ với nhóm Yakuza Inagawa-kai. Bài viết này cũng nói rằng ông Tanaka đóng vai trò là người làm mối hôn nhân cho một trong những thành viên điều hành của nhóm tội phạm này.

Tạp chí này còn cho rằng vị tân Bộ trưởng Tư pháp này thú nhận ông đã làm mối theo yêu cầu của bố chú rể cách đây 30 năm nhưng cho rằng mãi đến sau này ông mới phát hiện ra mối quan hệ của người đó với Yakuza. Tanaka đã cảnh cáo người này và ông ta đã hứa sẽ rửa tay gác kiếm.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimara đã từ chối bình luận về trường hợp này nhưng cũng gián tiếp hối thúc Tanaka đưa ra lời giải thích khi cho rằng các chính trị gia nên chịu trách nhiệm cho những mối quan hệ hay hoạt động của mình. Ông Fujimara không đưa ra bình luận về khả năng Thủ tướng Noda có cách chức ông Tanaka hay không.

Các thành viên trong tổ chức Yakuza Inagawa-kai ở Nhật Bản
Các thành viên trong tổ chức Yakuza Inagawa-kai ở Nhật Bản

Tuần trước chính vị tân Bộ trưởng Tư pháp này cũng đã vướng phải rắc rối khi bị phát hiện nhận 420.000 yên (khoảng 5.300 USD) từ một công ty Trung Quốc trong giai đoạn từ năm 2006-2010. Hành động này đã vi phạm Luật Kiểm soát Ngân sách chính trị cấm các chính trị gia nhận tiền đóng góp của các cá nhân hay tổ chức nước ngoài.

Ông Tanaka khẳng định rằng ông đã hoàn trả số tiền trên và sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị mới. Có vẻ như đảng đối lập sẽ vin vào hai vụ việc này để công kích vị tân Bộ trưởng mới được ông Noda bổ nhiệm này. Hiện nay ngay cả chính Thủ tướng cũng đang phải chịu búa rìu của đảng đối lập nhắm vào.
Bảo Thành (Nguồn: Japan Daily Press)