Tân Hoa Xã: 27 người chết vì bạo loạn ở Tân Cương

26/06/2013 13:17
Nguyễn Hường (nguồn CNA)
(GDVN) - Cảnh sát đã nổ súng sau khi một đám đông mang dao rựa tấn công các đồn cảnh sát và một tòa nhà chính quyền địa phương, Tân Hoa Xã dẫn lời các quan chức địa phương cho biết.
Bạo loạn bùng phát ở khu vực Tân Cương hôm 26/6 đã giết chết ít nhất 27 người, phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết.
Thành phố Kashgar trong khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc.
Thành phố Kashgar trong khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc.
"Mười bảy người đã bị giết... trước khi cảnh sát nổ súng và tiêu diệt 10 kẻ nổi loạn", Tân Hoa xã cho biết.

Sự cố xảy ra tại huyện Turban vào sớm ngày hôm nay, BBC cho biết thêm.

Cảnh sát đã nổ súng sau khi một đám đông mang dao rựa tấn công các đồn cảnh sát và một tòa nhà chính quyền địa phương, Tân Hoa Xã dẫn lời các quan chức địa phương cho biết.
Đây là vụ bạo loạn mới nhất xảy ra tại khu vực này kể từ sau sự cố tương tự diễn ra hồi tháng 4/2013 khiến 21 người thiệt mạng, gồm cả cảnh sát.
Khu vực này thường xuyên xảy ra những vụ bạo loạn của các nhóm dân tộc Hồi giáo gốc Thổ chống lại người Hán. Cuộc đụng độ hồi tháng 7/2009 giữa người Hán và người Duy Ngô Nhĩ tại thủ phủ Urumqi làm gần 200 người thiệt mạng. Nhiều vụ đụng độ chết người khác cũng xảy ra từ đó đến nay.
Nguyễn Hường (nguồn CNA)