Tập Cận Bình, Mã Anh Cửu cam kết cùng "phục hưng dân tộc Trung Hoa"

16/11/2012 08:00
Hồng Thủy (Nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Vì "đại nghiệp phục hưng dân tộc Trung Hoa", Mã Anh Cửu đề nghị hai bên cần tăng cường tin cậy lẫn nhau, hợp tác chân thành để mang lại hạnh phúc cho người dân hai bờ eo biển.
Tân Hoa Xã ngày 15/11 đưa tin, sau khi ông Tập Cận Bình chính thức đắc cử chức Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương, nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu lấy danh nghĩa Chủ tịch Quốc dân đảng cầm quyền đã gửi điện chúc mừng.

Mã Anh Cửu, nhà lãnh đạo tối cao tại đảo Đài Loan gửi thư chúc mừng ông Tập Cận Bình, Hồ Cẩm Đào với danh nghĩa Chủ tịch Quốc dân đảng cầm quyền
Mã Anh Cửu, nhà lãnh đạo tối cao tại đảo Đài Loan gửi thư chúc mừng ông Tập Cận Bình, Hồ Cẩm Đào với danh nghĩa Chủ tịch Quốc dân đảng cầm quyền

Mã Anh Cửu đánh giá, dưới thời ông Hồ Cẩm Đào quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan đã được cải thiện đáng kể và vị cựu Tổng bí thư này đã có những đóng góp hết sức to lớn và quan trọng. Đồng thời, Mã Anh Cửu gửi điện chúc mừng ông Tập Cận Bình vừa được bầu làm Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18.

Theo đó, nhà lãnh đạo đảo Đài Loan nhận định, 10 năm qua dưới thời ông Hồ Cẩm Đào làm Tổng bí thư, đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc dân đảng Đài Loan luôn kiên trì "nhận thức chung 1992", tức là nguyên tắc "một nước Trung Quốc" để làm nền tảng, căn cứ duy trì hòa bình, ổn định trên hai bờ eo biển.

Vì "đại nghiệp phục hưng dân tộc Trung Hoa", Mã Anh Cửu đề nghị hai bên cần tăng cường tin cậy lẫn nhau, hợp tác chân thành để mang lại hạnh phúc cho người dân hai bờ eo biển.

Hai vị cựu, tân Tổng bí thư và các vị cựu, tân Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị khóa 17, 18 bắt tay chào hỏi các đại biểu dự đại hội 18 chiều qua tại Nhân dân Đại lễ đường
Hai vị cựu, tân Tổng bí thư và các vị cựu, tân Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị khóa 17, 18 bắt tay chào hỏi các đại biểu dự đại hội 18 chiều qua tại Nhân dân Đại lễ đường

Trong điện văn đáp từ, ông HỒ Cẩm Đào tái khẳng định những thành tựu quan trọng trong quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan những năm qua, đồng thời hy vọng hai đảng tiếp tục tăng cường hợp tác, củng cố và làm sâu sắc mối quan hệ đặc biệt nhằm "mưu cầu hạnh phúc cho đồng bào hai bờ và phục hưng dân tộc Trung Hoa".

Ông Tập Cận Bình gửi điện cảm ơn Mã Anh Cửu đồng thời khẳng định, hai bờ eo biển Đài Loan do 2 đảng lãnh đạo sẽ nắm chắc thời cơ lịch sử, tăng cường tin cậy, củng cố nền tảng hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội hai bờ nhằm xây dựng một tương lai tốt đẹp cho "dân tộc Trung Hoa".
Hồng Thủy (Nguồn Tân Hoa Xã)