Tập Cận Bình chỉ thị xây dựng "Bộ Tư lệnh mô hình mới" trong toàn quân

26/12/2014 09:43
Hồng Thủy
(GDVN) - Tập Cận Bình đã chỉ rõ mục tiêu phấn đấu thành lập các "Bộ Tư lệnh mô hình mới" nghe đảng chỉ huy, giỏi tham mưu, khéo tác chiến.
Ông Tập Cận Bình trong vai trò Chủ tịch Quân ủy trung ương.
Ông Tập Cận Bình trong vai trò Chủ tịch Quân ủy trung ương.

China News ngày 25/12 đưa tin, ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc vừa ký ban hành "Chỉ thị về việc nỗ lực xây dựng Bộ Tư lệnh mô hình mới nghe đảng chỉ huy, giỏi tham mưu khéo tác chiến", yêu cầu các đơn vị trong toàn quân đội Trung Quốc quán triệt, thực hiện xây dựng "Bộ Tư lệnh mô hình mới" theo đúng tinh thần, chỉ thị của Quân ủy trung ương.

Chỉ thị nói rằng, Tập Cận Bình đã chỉ rõ mục tiêu phấn đấu thành lập các "Bộ Tư lệnh mô hình mới" nghe đảng chỉ huy, giỏi tham mưu, khéo tác chiến trên cơ sở mục tiêu phấn đấu 200 năm, thực hiện giấc mơ Trung Quốc phục hưng dân tộc Trung Hoa. Đồng thời Tập Cận Bình đưa ra 4 yêu cầu các đơn vị phải tăng cường: Ý thức chấp hành mệnh lệnh, tham mưu giỏi tác chiến khéo, xây dựng tác phong, cải cách sáng tạo.

Các đơn vị quân đội chủ lực của Trung Quốc phải lên chương trình học tập các chỉ thị, phát biểu quan trọng của Tập Cận Bình về xây dựng quân đội Trung Quốc làm nền tảng tư tưởng và lý luận cho việc xây dựng các "Bộ Tư lệnh mô hình mới".

Tờ India Times cho biết, chỉ thị mới của Tập Cận Bình về "Bộ Tư lệnh mô hình mới" sẽ tăng cường hoạt động của quân đội với yêu cầu hàng đầu là giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh khu vực thời đại công nghệ thông tin. Trong chỉ thị ông Bình cũng yêu cầu tất cả các đơn vị quân đội phải tăng cường và cải thiện các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng theo hướng dẫn của Quân ủy trung ương, đảm bảo vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tập Cận Bình đã không ngừng thúc đẩy tăng cường xây dựng khả năng chiến đấu cho đội quân 2,3 triệu người của Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh đang phô trương sức mạnh vũ trang trên Biển Đông và Hoa Đông.

Tuy nhiên thời gian qua lực lượng vũ trang Trung Quốc đã phải đối mặt với những chỉ trích từ các cựu lãnh đạo, quan chức và truyền thông nhà nước về tình trạng tham nhũng tràn lan trong quân đội, ảnh hưởng đến khả năng tác chiến của lực lượng này.

Hồng Thủy