Tập Cận Bình rời New Delhi, Trung Quốc rút quân khỏi biên giới Ấn Độ

19/09/2014 14:37
Nguyễn Hường
(GDVN) - Trung Quốc bắt đầu rút quân khỏi biên giới Ấn Độ sau vụ xâm nhập ngay trước chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Tập Cận Bình tại New Delhi.

Press Trust of India ngày 19/9 đưa tin cho biết, Trung Quốc bắt đầu rút quân khỏi biên giới Ấn Độ sau vụ xâm nhập ngay trước chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Tập Cận Bình tại New Delhi kết thúc. 

Tờ báo dẫn lời một quan chức địa phương cho biết, phía Ấn Độ cũng đang dần rút lực lượng giám sát quân đội Trung Quốc xâm nhập khỏi khu vực trên, nhưng sẽ tiếp tục tăng cường canh phòng khi quân đội Trung Quốc lại dựng trại ở ngay bên kia đường biên giới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. 

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã từ chối bình luận về vụ việc. 

Chính quyền New Delhi ngày 17/9 cho biết, Trung Quốc đã điều động 1000 binh sĩ tiến vào khu vực tranh chấp tại Ladakh trước chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo phía Ấn Độ, trước bình minh ngày 18/9, Trung Quốc tiếp tục điều thêm quân xâm nhập vào khu vực trên với các biểu ngữ kêu gọi quân đội Ấn Độ rời đi.

Theo các nhà phân tích, vụ xâm nhập biên giới Ấn Độ mới nhất nhằm gây áp lực lên Thủ tướng Narendra Modi, người báo hiệu sẽ cứng rắn hơn về những gì mà ông gọi là sự bành trướng của Trung Quốc.

Tranh cãi về vụ xâm nhập biên giới mới nhất và tuyên bố chủ quyền bành trướng lãnh thổ của Bắc Kinh là chủ đề thống trị chuyến thăm New Delhi 3 ngày của Chủ tịch Tập Cận Bình, bắt đầu từ 17/9.

Hôm 18/9, ông Tập Cận Bình cam kết với Thủ tướng Modi rằng Bắc Kinh sẽ hợp tác với New Delhi trong việc duy trì hòa bình và ổn định cho đến khi vấn đề biên giới giữa hai nước được giải quyết./.

Nguyễn Hường