Tàu Trung Quốc gặp cướp biển 28 người bị bắt cóc

07/04/2012 07:10
Hồng Thủy (theo Tin tức giao thông Trung Quốc)Quốc
(GDVN) - Vụ cướp tàu xảy ra cách khu vực hộ tống hàng hải của lực lượng hải quân Trung Quốc khoảng 1000 hải lý.
Mạng Tin tức giao thông Trung Quốc online tối 6/4 đưa tin, chiều cùng ngày Trung tâm cứu nạn trên biển Trung Quốc nhận được tin báo, tàu hàng Tường Hoa Môn của các Hoa kiều quốc tịch Panama bị cướp biển tấn công khi đang di chuyển trên Vùng Vịnh.

Vụ cướp tàu xảy ra cách khu vực hộ tống hàng hải của lực lượng hải quân Trung Quốc khoảng 1000 hải lý, trên tàu có 28 người, tất cả đều là người Trung Quốc.
Tàu Tường Hoa Môn viết lời cảm ơn lực lượng hải quân Trung Quốc đã hộ tống hồi năm ngoái
Tàu Tường Hoa Môn viết lời cảm ơn lực lượng hải quân Trung Quốc đã hộ tống hồi năm ngoái
Trung tâm cứu hộ trên biển Trung Quốc đã gửi thông báo đến các tổ chức, các lực lượng vũ trang chống cướp biển quốc tế cũng như các quốc gia châu Á đề nghị phối hợp giải cứu con tin.

Trong nước, giới chức ngoại giao Bắc Kinh cũng đang xúc tiến làm việc gấp với các đại sứ quán đề nghị hỗ trợ tìm kiếm và giải cứu con tin.
Một chuyến đi biển thành công...trước khi gặp cướp của con tàu này
Một chuyến đi biển thành công...trước khi gặp cướp của con tàu này
Được biết tàu Tường Hoa Môn có tải trọng 15.709 tấn, dài 181,5 m và rộng 23,05 m, trên tàu chở sắt thép và các thiết bị khác, xuất phát từ Thượng Hải đi cảng BIK của Iran.

Một chiếc tàu của hải quân Iran đã liên hệ được với thuyền trưởng tàu Tường Hoa Môn và xác nhận 28 thuyền viên đang bị cướp biển bắt giữ.

Các cơ quan hữu quan của Trung Quốc đang nỗ lực tìm cách giải cứu những người bị cướp biển bắt cóc này.
Hồng Thủy (theo Tin tức giao thông Trung Quốc)Quốc