Tàu khảo sát Trung Quốc thăm dò vùng biển gần Senkaku

25/10/2012 14:13
Bảo Thành (Nguồn: Jiji Press, NHK)
(GDVN) - Cảnh sát biển Nhật Bản đã cảnh cáo tàu Trung Quốc qua sóng vô tuyến rằng tàu này đang ở vị trí khác với địa điểm khảo sát mà phía Trung Quốc đã thông báo trước.
Tờ Jiji Press của Nhật Bản ngày 24/10 dẫn nguồn tin từ Cảnh sát biển Nhật Bản cho hay, một chiếc tàu nghiên cứu của Trung Quốc đã tiến hành hoạt động khảo sát biển trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản gần nhóm đảo Senkaku thuộc tỉnh Okinawa vào ngày thứ Tư.

Tàu nghiên cứu Ke Xue (Science) của Trung Quốc
Tàu nghiên cứu Ke Xue (Science) của Trung Quốc

Cảnh sát biển Nhật Bản đã phát hiện được chiếc tàu mang tên Science 3 thuộc Viện Hải dương học Học viện Khoa học Trung Quốc này tại vị trí cách đảo Uotsurijima trong nhóm đảo Senkaku 51 km về phía nam - tây nam.

Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản đã cảnh cáo tàu Trung Quốc qua sóng vô tuyến rằng tàu này đang ở vị trí khác với địa điểm khảo sát mà phía Trung Quốc đã thông báo trước.

Trong khi đó, 4 tàu Hải giám của Trung Quốc đã tiến vào vùng tiếp giáp bên ngoài lãnh hải Nhật Bản gần Senkaku và rời đi vào buổi tối.

Ngày 25/10, đài NHK của Nhật Bản đưa tin, lúc 6:30 sáng nay (giờ địa phương), 3 tàu Hải giám Trung Quốc lại tiếp tục tiến vào vùng biển cách đảo Minamikojima thuộc nhóm đảo Senkaku 22 km, và chiếc tàu thứ tư xuất hiện sau đó 1 giờ. 4 tàu Hải giám của Trung Quốc ở trong vùng biển này đến 8:30 cùng ngày.

Tàu Hải giám Trung Quốc xuất hiện trên vùng biển Senkaku
Tàu Hải giám Trung Quốc xuất hiện trên vùng biển Senkaku

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 03/10 tàu công vụ Trung Quốc tiến vào vùng biển xung quanh nhóm đảo Senkaku mà Nhật Bản tuyên bố chủ quyền.   

Cảnh sát biển Nhật Bản còn cho hay, ngoài 4 tàu Hải giám này còn có 2 tàu tuần tra Ngư chính xuất hiện ở vùng biển tiếp giáp nhóm đảo Senkaku.

Cục trưởng Cục Sự vụ Hải dương và châu Á Nhật Bản Shinsuke Sugiyama đã bày tỏ sự phản đối hành động xâm nhập này của tàu công vụ Trung Quốc vào vùng biển của Nhật Bản tới đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo và gọi hành động này là “đáng tiếc”.
Bảo Thành (Nguồn: Jiji Press, NHK)