Tàu ngầm Mỹ cập cảng Philippines

04/10/2012 07:01
Anh Vũ (Nguồn Inquirer)
(GDVN) - Theo một thông báo của Đại sứ quán Mỹ ở Manila, một tàu ngầm của Mỹ sẽ có chuyến thăm Philippines sau khi cập cảng Subic vào ngày 3/10.

Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Manila đã thông báo, một tàu ngầm USS Olympia (SSN 717) của Mỹ sẽ có chuyến thăm Philippines sau khi cập cảng Subic vào ngày 3/10.

Tàu ngầm USS Olympia (SSN 717) của Mỹ.
Tàu ngầm USS Olympia (SSN 717) của Mỹ.

Đại sứ quán Mỹ cho biết chuyến thăm của tàu USS Olympia (SSN 717) thuộc lớp Los Angeles đã khẳng định "các quan hệ quân sự và cộng đồng mạnh mẽ, mang tính lịch sử" giữa Mỹ và Philippines.

"Chuyến thăm này sẽ cho phép con tàu tiếp tế dự trữ bổ sung cũng như giúp các thủy thủ đoàn có một cơ hội để nghỉ ngơi và thư giãn" - tuyên bố cho biết. 

Tàu ngầm này đã bắt đầu tới căn cứ chính ở Trân Châu Cảng vào tháng 2 năm 1986 và là tàu thứ hai của Mỹ được đặt theo tên Olympia ở Washington.

Cũng theo tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ, chiếc USS Olympia đầu tiên đã được đưa vào hoạt động năm 1895 và gia nhập Hải đoàn Á châu, trở thành chiến hạm của Đô đốc Hải quân George Dewey dẫn đến chiến thắng Hải đoàn Tây Ban Nha tại trận chiến Vịnh Manila vào năm 1898.
Anh Vũ (Nguồn Inquirer)