Tàu, ngư dân, phóng viên TQ đổ ra Scarborough áp đảo Philippines

09/05/2012 19:18
Hồng Thủy (theo QQ, Inquirer)
(GDVN) - Ngư chính 310 đã chở các phóng viên Trung Quốc ra khu vực bãi Scarborough chụp ảnh, đưa tin về "hoạt động đánh bắt" của ngư dân Trung Quốc (trong vùng biển tranh chấp - PV) cũng như cái gọi là "hoạt động chấp pháp" bảo vệ tàu cá Trung Quốc và xua đuổi tàu cá nước khác (Philippines - PV)
Căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc có dấu hiệu tiếp tục gia tăng, ngày 9/5 giới truyền thông Philippines đưa tin, đã có tất cả 33 tàu Trung Quốc, bao gồm 3 tàu "công vụ" lớn (Ngư chính 310, Hải giám 75 và Hải giám 81) với nhiều tàu cá, ngư dân và phóng viên đổ ra bãi Scarborough trong khi phía Manila chỉ có 2 tàu loại nhỏ của Cục Cảnh sát biển.

>> Xem ảnh tàu, thuyền, ngư dân, phóng viên TQ đổ ra Scarborough áp đảo Philippines

Tàu Hải giám 75 Trung Quốc "trực ban" xua đuổi tàu cá Philippines (theo Inquire - PV)
Tàu Hải giám 75 Trung Quốc "trực ban" xua đuổi tàu cá Philippines (theo Inquire - PV)

Báo giới Philippines cũng dẫn lời RJ Bautista, thư ký Tỉnh trưởng Masinloc (địa phương được Chính phủ Philippines giao "quản hạt" bãi Scarborough - PV) cho biết, tàu cá của ngư dân địa phương này khi quay lại Scarborough đánh bắt thì bị 2 tàu Hải giám Trung Quốc liên tục xua đuổi.

Trong khi đó, ngày càng nhiều tàu cá Trung Quốc quay trở lại Scarborough và tự do đánh bắt tại khu vực này dưới sự "bảo hộ" của 3 tàu Ngư chính và Hải giám. Ngày 6/5, hai tàu của cục Cảnh sát biển Philippines ra sức bảo vệ mới có một số tàu cá Philippines quay trở lại Scarborough đánh bắt.

Tàu Ngư chính 310 chở theo phóng viên ra Scarborough
Tàu Ngư chính 310 chở theo phóng viên ra Scarborough

Cũng trong đợt này, tàu Ngư chính 310 đã chở các phóng viên Trung Quốc ra khu vực bãi Scarborough chụp ảnh, đưa tin về "hoạt động đánh bắt" của ngư dân Trung Quốc (trong vùng biển tranh chấp - PV) cũng như cái gọi là "hoạt động chấp pháp" bảo vệ tàu cá Trung Quốc và xua đuổi tàu cá nước khác (Philippines - PV).

>> Xem ảnh tàu, thuyền, ngư dân, phóng viên TQ đổ ra Scarborough áp đảo Philippines

Phóng viên các báo thi nhau chụp ảnh và đưa tin về các hoạt động trên bãi Scarborough, thậm chí khi thủy triều rút xuống làm nhô lên những mỏm đá cũng được họ treo cờ, buộc logo tờ báo và chụp ảnh "đánh dấu" lãnh địa mà trước đó họ chưa bao giờ đặt chân tới. Những bức ảnh này được các tờ báo mạng Trung Quốc lấy lại khiến nhiều người dân Philippines bức xúc.

Phóng viên tờ Nam phương đô thị (Trung Quốc) chụp ảnh trên một mỏm đá khi thủy triều rút để "đánh dấu lãnh địa"
Phóng viên tờ Nam phương đô thị (Trung Quốc) chụp ảnh trên một mỏm đá khi thủy triều rút để "đánh dấu lãnh địa"

Trong một động thái khác có liên quan, một người đàn ông Philippines đã đến trước cổng đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines đốt quốc kỳ Trung Quốc để phản đối hành động của nhà cầm quyền nước này, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh rút hết tàu thuyền ra khỏi bãi Scarborough.

>> Xem ảnh tàu, thuyền, ngư dân, phóng viên TQ đổ ra Scarborough áp đảo Philippines

Giới truyền thông Trung Quốc đăng tải hình ảnh một "người đàn ông Philippines quá khích" đốt cờ Trung Quốc để phản đối nhà cầm quyền nước này đưa tàu thuyền ra Scarborough và cản trở, ngăn cấm hoạt động của ngư dân Philippines
Giới truyền thông Trung Quốc đăng tải hình ảnh một "người đàn ông Philippines quá khích" đốt cờ Trung Quốc để phản đối nhà cầm quyền nước này đưa tàu thuyền ra Scarborough và cản trở, ngăn cấm hoạt động của ngư dân Philippines

Trước những tuyên bố cứng rắn và nhiều bài báo, thông tin mang tính "răn đe", "dọa nạt" từ truyền thông nhà nước Trung Quốc, cộng đồng kiều dân Philippines tại các nước đang kêu gọi biểu tình đồng thời trước đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Trung Quốc tại nước bản địa để phản đối hành động trên của nhà cầm quyền Trung Quốc trong ngày 11/5 tới.
>> Xem ảnh tàu, thuyền, ngư dân, phóng viên TQ đổ ra Scarborough áp đảo Philippines
Hồng Thủy (theo QQ, Inquirer)