Tàu sân bay USS George Washington tới thăm Philippines

25/10/2012 18:56
Bảo Thành (Nguồn: Sina)
(GDVN) - Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington bắt đầu thả neo tại vịnh Manila từ hôm thứ Tư trong chuyến thăm hữu nghị kéo dài 5 ngày tới Philippines. Hiện cụm chiến đấu tàu sân bay USS USS George Washington đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên Biển Đông đảm bảo tự do hàng hải tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương dưới quyền chỉ huy của Phó Đô đốc John Haley. Theo người phát ngôn hải quân Philippines, chuyến thăm này của tàu sân bay USS USS George Washington nhằm tăng cường quan hệ song phương giữa Mỹ và Philippines và lực lượng hải quân hai nước cũng như tạo cơ hội trao đổi nhân lực và chuyên môn giữa hải quân Mỹ và hải quân Philippines.
Tàu sân bay USS George Washington sừng sững trên vịnh Manila
Tàu sân bay USS George Washington sừng sững trên vịnh Manila
Một chiếc cano tuần tra của hải quân Philippines bảo vệ vòng ngoài. Hải quân Philippines đã huy động 300 binh sĩ bảo vệ tàu sân bay USS George Washington neo đậu trong vịnh Manila
Một chiếc cano tuần tra của hải quân Philippines bảo vệ vòng ngoài. Hải quân Philippines đã huy động 300 binh sĩ bảo vệ tàu sân bay USS George Washington neo đậu trong vịnh Manila
Tàu khu trục USS Cowpens (CG-63) và USS Campbell (DDG-85) hộ tống tàu sân bay USS George Washington trong chuyến thăm tới Philippines
Tàu khu trục USS Cowpens (CG-63) và USS Campbell (DDG-85) hộ tống tàu sân bay USS George Washington trong chuyến thăm tới Philippines
Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington
Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington
Một nhân viên hải quân Philippines nhìn ngắm tàu sân bay USS George Washington
Một nhân viên hải quân Philippines nhìn ngắm tàu sân bay USS George Washington
Cận cảnh tàu sân bay USS George Washington
Cận cảnh tàu sân bay USS George Washington
Pháo đài di động trên biển
Pháo đài di động trên biển
Bảo Thành (Nguồn: Sina)