Tây Ban Nha: 3 ngàn cảnh sát biểu tình chống chính phủ

28/10/2012 13:04
Bảo Thành (Nguồn: RT)
(GDVN) - Cảnh sát Tây Ban Nha sẽ bị cắt giảm các kỳ nghỉ phép và hạ mức lương khi nghỉ ốm, bên cạnh việc bị mất hoàn toàn khoản thưởng Giáng sinh.
Báo RT của Nga ngày 28/10 đưa tin, khoảng 3 ngàn sĩ quan cảnh sát đã tuần hành bên ngoài trụ sở Bộ Nội vụ ở thủ đô Tây Ban Nha để phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng và cắt giảm ngân sách của chính phủ khiến họ bị cắt tiền thưởng kỳ Giáng sinh.

Cảnh sát Tây Ban Nha đội mũ xanh biểu tình bên ngoài trụ sở Bộ Nội vụ
Cảnh sát Tây Ban Nha đội mũ xanh biểu tình bên ngoài trụ sở Bộ Nội vụ

Các cảnh sát mặc thường phục đội mũ xanh đã phong tỏa đại lộ Paseo de la Castellana ở thủ đô Madrid khi họ biểu tình bên ngoài Bộ Nội vụ phản đối đợt cắt giảm ngân sách mới đây của chính phủ.

Trong khi đó, các đồng nghiệp đang làm nhiệm vụ của họ vẫn đứng giám sát đoàn biểu tình đang giương cao quốc kỳ Tây Ban Nha, hô khẩu hiệu và bắn pháo hoa lên trời.

Một cảnh sát biểu tình đã phải cần nhân viên y tế chăm sóc khi một quả pháo hoa phát nổ ngay trên tay anh này.

Giống như các công chức khác của Tây Ban Nha, lực lượng cảnh sát nước này đang phải đứng trên tuyến đầu trong cuộc chiến kiểm soát khủng hoảng nợ công của chính phủ.

Hồi đầu tháng, chính phủ của Thủ tướng Mariano Rajoy đã đưa ra kế hoạch ngân sách thắt lưng buộc bụng cho năm 2013 trong khi Tây Ban Nha vẫn đang vật lộn với cuộc suy thoái kinh tế lần thứ hai chỉ trong vòng ba năm.

Cảnh sát biểu tình ném pháo hoa xuống đường
Cảnh sát biểu tình ném pháo hoa xuống đường

Bắt đầu từ năm sau, cảnh sát Tây Ban Nha sẽ bị cắt giảm các kỳ nghỉ phép và hạ mức lương khi nghỉ ốm, bên cạnh việc bị mất hoàn toàn khoản thưởng Giáng sinh.

Fran Estacio, một cảnh sát đến từ Valencia, miền đông Tây Ban Nha cho hay: “Chúng tôi đến đây để bày tỏ sự tức giận về cách chính phủ đối xử với chúng tôi, không chỉ vì họ đã cắt mất khoản thưởng Giáng sinh, mà còn vì họ đang tước đoạt quyền lợi của chúng tôi.”

Tỉ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha đạt mức kỉ lục 25% trong tuần này, mức cao nhất kể từ thời độc tài Franco cách đây gần 40 năm. Chính phủ dự đoán kinh tế Tây Ban Nha sẽ tiếp tục sụt giảm 0,5% trong năm tới, trong khi các tổ chức độc lập cho rằng tỉ lệ suy thoái có thể sẽ còn cao hơn nhiều. 
Bảo Thành (Nguồn: RT)