Tên lửa chiến lược Nga trực chiến bình thường trong "ngày tận thế"

18/12/2012 19:03
Nguồn: Tiếng nói nước Nga
"Ngày 21 tháng 12 năm 2012 hoạt động của các đơn vị lực lượng tên lửa chiến lược Nga và việc trực chiến vẫn sẽ được duy trì theo kế hoạch," – Đại tá Koval cho biết.
Theo tin RIA Novosti, lực lượng tên lửa chiến lược Nga vẫn sẽ trực chiến theo chế độ bình thường vào ngày 21 tháng 12, bất chấp mọi đồn đoán về cái gọi là "ngày tận thế". Điều này được đại diện Bộ Quốc phòng Nga Đại tá Vadim Koval khẳng định.

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga vẫn trực chiến bình thường, bất chấp tin đồn về cái gọi là ngày tận thế
Lực lượng tên lửa chiến lược Nga vẫn trực chiến bình thường, bất chấp tin đồn về cái gọi là ngày tận thế

Theo lịch của người Maya, nền văn minh cổ của Trung Mỹ, ngày 21 tháng 12 năm 2012 kết thúc chu kỳ của Kỉ nguyên mặt trời thứ 5, khởi đầu vào tháng 8 năm 3114 trước Công nguyên.

Vào ngày 21 tháng 12, lịch Maya kết thúc. Điều này đã khiến những người bi quan có lý do để cho rằng người Maya đã dự đoán sự tận diệt của trái đất.

"Ngày 21 tháng 12 năm 2012 hoạt động của các đơn vị lực lượng tên lửa chiến lược Nga và việc trực chiến vẫn sẽ được duy trì theo kế hoạch," – Đại tá Koval cho biết.

Ông Koval nói thêm rằng trong thời bình mỗi ngày có khoảng 6 ngàn binh sỹ lực lượng tên lửa chiến lược làm nhiệm vụ tại các trạm gác quân sự.
Nguồn: Tiếng nói nước Nga