Tên lửa tàu khu trục Trung Quốc ngắm bắn tàu hộ vệ Nhật ở Hoa Đông

06/02/2013 06:01
Hồng Thủy (Nguồn: AFP)
(GDVN) - Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã tiến hành một cuộc họp báo khẩn cho biết, radar tên lửa trên 1 chiếc tàu khu trục Trung Quốc đã ngắm bắn thẳng vào 1 tàu chiến hải quân và máy bay Nhật Bản trên Biển Hoa Đông

Một chiếc tàu chiến Trung Quốc (hình minh họa)
Một chiếc tàu chiến Trung Quốc (hình minh họa)

AFP ngày 5/2 đưa tin, chiều tối 5/2 Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã tiến hành một cuộc họp báo khẩn cho biết, radar tên lửa trên 1 chiếc tàu khu trục Trung Quốc đã ngắm bắn thẳng vào 1 tàu chiến hải quân và máy bay Nhật Bản trên Biển Hoa Đông, một động thái được Bộ Quốc phòng Nhật Bản đánh giá là bước "leo thang nguy hiểm" của phía Trung Quốc.
Sự kiện radar tên lửa hải quân Trung Quốc ngắm bắn tàu chiến và máy bay Nhật Bản trên Biển Hoa Đông đánh dấu một tình huống leo thang mới trong đó 2 bên gần như bị khóa trong một tình huống có thể nổ ra tình huống "súng cướp cò" bất cứ lúc nào.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera nói với các phóng viên, sự vụ xảy ra hôm 30/1 vừa qua khi một chiếc tàu hộ vệ hải quân Nhật Bản làm nhiệm vụ hộ tống hàng hải trên Biển Hoa Đông phát hiện thấy tín hiệu radar tên lửa trên 1 con tàu khu trục của Trung Quốc cách đó khoảng 3 km nhắm thẳng vào chiếc tàu hải quân Nhật Bản.

Ông Onodera cho biết thêm, một chiếc máy bay trực thăng quân sự Nhật Bản cũng đã bị radar tên lửa hải quân Trung Quốc ngắm bắn ngày 19/1, tuy nhiên ông không nói rõ chiếc trực thăng này bị radar tên lửa Trung Quốc ngắm bắn khi nó đang bay hay đang đậu trên boong tàu.

Tokyo cho biết, cả hai lần radar tên lửa hải quân Trung Quốc ngắm bắn tàu chiến, máy bay quân sự Nhật Bản trong vòng một vài phút. Việc khởi động radar tên lửa ngắm bắn như vậy là điều rất bất thường, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết: "Chúng tôi cho rằng nó có thể tạo ra một tình huống rất nguy hiểm nếu một sai lầm nào đó xảy ra."

"Chúng tôi sẽ yêu cầu phía Trung Quốc phải tự kiềm chế những hành vi nguy hiểm", Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khẳng định, "Phía Trung Quốc phải có trách nhiệm giải thích lý do tại sao họ lại có hành động có khả năng gây nguy hiểm như vậy."

Trong một động thái khác có liên quan, trong ngày 5/2 hai tàu Hải giám Trung Quốc lởn vởn quanh nhóm đảo Senkaku trong 14 giờ liên tục, mặc cho Cảnh sát biển Nhật Bản phái tàu kèm sát và yêu cầu rời khỏi vùng biển này, Bắc Kinh đang nỗ lực để tạo ra một kiểu kiểm soát "bình thường mới" trên vùng biển tranh chấp theo kiểu của họ.
Hồng Thủy (Nguồn: AFP)