Thái Lan: Con trai Thaksin đề xuất bầu Thủ tướng tạm thời

01/04/2014 15:10
Hồng Thủy
(GDVN) - Nếu đảng Dân chủ tiếp tục lấy đất nước làm con tin, Thái Lan sẽ mãi mãi là chủ đề của các cuộc đảo chính.
Pantongtae Shinawatra, con trai cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin và những người ủng hộ.
Pantongtae Shinawatra, con trai cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin và những người ủng hộ.

The Nation ngày 1/4 đưa tin, Pantongtae Shinawatra, con trai cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra hôm nay đã đề xuất bầu cử một Thủ tướng lâm thời để thực hiện cải cách.

Pantongtae đưa ra ý kiến của mình trên một tin nhắn đăng trên facebook cá nhân như một cách thỏa hiệp với Suthep Thaugsuban, Tổng thư ký Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân.

Con trai ông Thaksin tin rằng hầu hết mọi người chắc chắn sẽ không chấp nhận sự lựa chọn 1 Thủ tướng mới do Suthep đề xuất.

"Chúng tôi cần phải có một quá trình để bầu ra Thủ tướng lâm thời làm việc trong thời gian ngắn cho các cuộc cải cách. Khi cải cách đầy đủ, họ sẽ chỉ có 1 cuộc bầu cử mà đảng Dân chủ sẽ tham gia và đất nước này mới có thể phát triển." Pantongtae phát biểu.

Pantongtae cho rằng, cuộc tổng tuyển cử hôm 2/2 đã bị chặn vì đảng Dân chủ biết rõ họ sẽ thất bại. Nếu đảng Dân chủ tiếp tục lấy đất nước làm con tin, Thái Lan sẽ mãi mãi là chủ đề của các cuộc đảo chính.

Hồng Thủy