Thảm sát trường học ở Nigeria ít nhất 26 người chết

03/10/2012 06:36
Anh Vũ (Nguồn BBC, RT)
(GDVN) - Một vụ nổ súng đã xảy ra nhằm vào các sinh viên trong một trường đại học phía đông bắc Nigeria, khiến ít nhất 26 người đã thiệt mạng. Một vài người trong số họ đã bị bắn và những người khác bị đâm.

Hãng tin RT cho hay, vụ tấn công xảy ra chủ yếu nhằm mục tiêu vào sinh viên sống trong chỗ ở thuê bên ngoài khuôn viên của Đại học Bách khoa Liên bang ở thị trấn Mubi, bang Adamawa.

Cổng Đại học Bách khoa Liên bang ở thị trấn Mubi, bang Adamawa.
Cổng Đại học Bách khoa Liên bang ở thị trấn Mubi, bang Adamawa.

Hiện có ít nhất 26 người đã thiệt mạng. Nhưng một cư dân địa phương cho biết ít nhất 40 người đã bị bắn chết hoặc bị đâm.
 
Theo lời cảnh sát, nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đang bị nghi ngờ là chủ mưu của vụ thảm sát này, nhưng các quan chức cũng không loại trừ khả năng nguyên nhân là do sự đối đầu chính trị giữa các trường trước cuộc bầu cử hội sinh viên.
Cuộc tấn công xảy ra vài ngày sau khi có một hoạt động lớn chống lại nhóm Boko Haram trong thị trấn. Bên cạnh đó, sự ganh đua trong cuộc bầu cử sinh viên đã từng biến thành bạo lực trước đây nhưng chưa bao giờ lên đến mức độ này.
Trạm thu phát sóng điện thoại di động trong khu vực gần đây đã bị các tay súng Boko Haram tấn công, do đó, việc nhận được thông tin từ Mubi là khá khó khăn.

Phát ngôn viên cảnh sát bang Adamawa - Mohammed Ibrahim đã đến thăm hiện trường và cho biết thêm, nguyên nhân của vụ tấn công vẫn chưa được làm rõ. Cuộc điều tra đang được tiến hành, kẻ tấn công có vẻ rất am hiểu khi gọi tên của các nạn nhân rồi bắn họ. 
Một người dân giấu tên kể lại, người đàn ông mặc quân phục đến khu nhà ở cách xa khuôn viên trường đại học trước lúc nửa đêm, gọi những sinh viên ra khỏi phòng và ra lệnh cho họ nói tên của mình. Một số người sau đó đã bị bắn chết và những người khác bị đâm bằng dao. Một số người thiệt mạng là người Hồi giáo, trong khi những người khác là Kitô giáo
Các nhà chức trách đã ra lệnh giới nghiêm vô thời hạn trong thị trấn và yêu cầu các cư dân ở trong nhà. Trường đại học đã tạm thời đóng cửa. Trong khi đó, nhóm Boko Haram hiện chưa có bình luận nào về cuộc tấn công Mubi.
Anh Vũ (Nguồn BBC, RT)