Thanh tra LHQ: Syria có 1230 quả tên lửa sẵn sàng nạp vũ khí hóa học

29/10/2013 07:12
Nguyễn Hường
(GDVN) - Các thanh tra Liên Hợp Quốc hôm 28.10 tiết lộ rằng chính quyền Bashar al-Assad thừa nhận sở hữu khoảng 1230 quả tên lửa đã sẵn sàng để nạp vũ khí hóa học.
Chính quyền Damascus cũng thừa nhận lưu trữ 1.300 tấn vũ khí hóa học trong các kho của mình, bao gồm khí mù tạt và chất độc thần kinh sarin, tờ Times of London dẫn tài liệu của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học cho biết.
Các nhà điều tra LHQ lấy mẫu tại khu vực xảy ra vụ tấn công hóa học hồi tháng 8 vừa qua ở Syria.
Các nhà điều tra LHQ lấy mẫu tại khu vực xảy ra vụ tấn công hóa học hồi tháng 8 vừa qua ở Syria.

Tổ chức này ước tính, dựa trên khai báo của chính quyền Syria, chính phủ Assad sở hữu khoảng 1.000 tấn vũ khí hóa học Loại 1 được sử dụng với mục đích hòa bình, 290 tấn Loại 2 gồm các chất độc hại có thể được sử dụng trong công nghiệp.
Báo cáo cũng cho biết, quân nổi dậy có thể đã chiếm được một lượng nhỏ vũ khí hóa học của chính phủ Syria.
Các chuyên gia quốc tế đã hoàn thành công tác khảo sát các kho dự trữ vũ khí hóa học của Syria vào ngày 27.10. Theo kế hoạch, họ sẽ tới điều tra 23 kho, nhưng thực tế chỉ có thể tới được 21 kho vì vấn đề an ninh. Tuy nhiên, họ sẽ không từ bỏ các nỗ lực tiếp cận hai địa điểm còn lại. 
Thời điểm chính thức tiến hành tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria chưa được ấn định do an ninh không được đảm bảo./.
Nguyễn Hường