Thổ Nhĩ Kỳ quyết định chọn Trung Quốc làm nhà thầu cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tầm xa thay các đồng minh NATO gồm Hoa Kỳ, Pháp và Ý.
Quyết định trên được Ankara công bố hôm 27.9, một ngày sau cuộc họp của Hội đồng công nghiệp quốc phòng do Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan đứng đầu.
Tên lửa phòng không Hồng Kỳ HQ-9 Trung Quốc. |
Ankara đã chấp thuận nhà thầu Trung Quốc do có mức chi phí thấp nhất bất chấp những lo ngại về khả năng tương thích của các hệ thống phòng không Trung Quốc với hệ thống cảnh báo sớm của các nước đồng minh NATO.
Nhà thầu Trung Quốc CPMIEC dự kiến sẽ cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không Hồng Kỳ HQ-9 cho phía Thổ Nhĩ Kỳ với giá 3 tỉ USD.
Trong khi đó, các nhà thầu khác như Mỹ, Nga, Anh và Pháp cũng đã chào bán hệ thống phòng không Patriot, S-300 và SAMP/T Aster 30 cho phía Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia không có hệ thống phòng không tầm xa và đang rất cần hệ thống này để đối phó với các mối đe dọa tiềm năng từ Syria, nhưng đều không được chấp thuận.
Thương vụ mua sẵm này nằm trong chương trình tăng cường khả năng phòng không mang tên T-LORAMIDS trị giá 4 tỉ USD của Thổ Nhĩ Kỳ được thiết kế để chống lại cả máy bay và tên lửa của đối phương.
- Hoàn Cầu: Nhật Bản mở hội nghị 13 nước ven biển kiềm chế Trung Quốc
- Đại tá Trung Quốc: Bắn hạ toàn bộ máy bay Nhật nếu dám nổ súng vào UAV
- Tiết lộ 12 loại vũ khí sát thương mạnh nhất đang được sử dụng ở Syria
- ASEAN tôn trọng nhưng không có nghĩa là cúi đầu trước Trung Quốc
- "Tại sao Vương Lập Quân ngồi xe lăn ra tòa làm chứng xử Bạc Hy Lai?"
- Nhân Dân nhật báo TQ đổ lỗi cho Philippines kiếm cớ thoái thác COC
- Phe Assad muốn liên kết với người Kurd, phiến quân Syria đánh phủ đầu
- Obama phản bác nhận xét của Putin tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
- Tàu hải quân Trung Quốc đến Campuchia, cơ động ven chuỗi ngọc trai
- Mã Anh Cửu ra đường, 200 dân Đài Loan ném giày phản đối
Nguyễn Hường (nguồn Hurriyet)