Thổ dân châu Mỹ tham gia "Hội nghị Nhân dân" đối chọi với Rio +20

20/06/2012 13:01
Nguyễn Hường (nguồn Telegraph)
(GDVN) -  "Hội nghị Nhân dân" là một hội nghị đặc biệt dành riêng cho các thổ dân châu Mỹ. Nó được thành lập với mục đích trở thành hội nghị đối trọng với Rio +20 của LHQ về phát triển bền vững.
Thổ dân Brazil tại ngoại ô Rio Jacarepagua.
Thổ dân Brazil tại ngoại ô Rio Jacarepagua.
Làng Kari-Oca được lựa chọn là địa điểm diễn ra "Hội nghị Nhân dân". Theo tiếng Tupi-Guarani, nó có nghĩa là "nhà của người đàn ông da trắng".
Làng Kari-Oca được lựa chọn là địa điểm diễn ra "Hội nghị Nhân dân". Theo tiếng Tupi-Guarani, nó có nghĩa là "nhà của người đàn ông da trắng".
"Hội nghị Nhân dân" là sáng kiến của 200 nhóm sinh thái và các phong trào xã hội từ khắp nơi trên thế giới nhằm đối phó với chương trình"nền kinh tế xanh" đang được tranh luận bởi 115 nhà lãnh đạo đến từ khắp nơi trên thế giới tại tại cuộc họp chính thức của Rio +20 diễn ra vào ngày 20-22/6.
"Hội nghị Nhân dân" là sáng kiến của 200 nhóm sinh thái và các phong trào xã hội từ khắp nơi trên thế giới nhằm đối phó với chương trình"nền kinh tế xanh" đang được tranh luận bởi 115 nhà lãnh đạo đến từ khắp nơi trên thế giới tại tại cuộc họp chính thức của Rio +20 diễn ra vào ngày 20-22/6.
Trong khuôn khổ "Hội nghị Nhân dân" sẽ có một số cuộc biểu tình, trong đó gồm cả cuộc diễu hành thu hút khoảng 50.000 người tham gia dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20/6.
Trong khuôn khổ "Hội nghị Nhân dân" sẽ có một số cuộc biểu tình, trong đó gồm cả cuộc diễu hành thu hút khoảng 50.000 người tham gia dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20/6.
Hội nghị Nhân dân đã thu hút khoảng 400 đại diện của 20 bộ lạc bản địa gồm Guaranis, Tikunas, Tukanos, Gavioes, Kayapos, Xavantes và Bororos và 1.200 người bản địa từ Canada, Mỹ, Colombia và Nicaragua.
Hội nghị Nhân dân đã thu hút khoảng 400 đại diện của 20 bộ lạc bản địa gồm Guaranis, Tikunas, Tukanos, Gavioes, Kayapos, Xavantes và Bororos và 1.200 người bản địa từ Canada, Mỹ, Colombia và Nicaragua.
Phụ nữ tham gia biểu tình ngày 18/6 nhằm phản đối một nghị định mới tại Brazil, theo đó sẽ nới lỏng các quy định về bảo vệ rừng và môi trường được coi như là một mối đe dọa đối với rừng Amazon.
Phụ nữ tham gia biểu tình ngày 18/6 nhằm phản đối một nghị định mới tại Brazil, theo đó sẽ nới lỏng các quy định về bảo vệ rừng và môi trường được coi như là một mối đe dọa đối với rừng Amazon.
Những người đàn ông Kayapo và Xerente tạo lửa bằng phương pháp truyền thống.
Những người đàn ông Kayapo và Xerente tạo lửa bằng phương pháp truyền thống.
Người Brazil bản địa tham gia nghi lễ chiếu sáng trong ngày khai mạc Hội nghị Nhân dân.
Người Brazil bản địa tham gia nghi lễ chiếu sáng trong ngày khai mạc Hội nghị Nhân dân.
Một người đàn ông Kayapo giữ ngọn lửa thiêng trong lễ khai mạc tại làng Kari-Oca .
Một người đàn ông Kayapo giữ ngọn lửa thiêng trong lễ khai mạc tại làng Kari-Oca .
Một người đàn ông Terena khóc khi tưởng nhớ người thân đã chết trong lễ khai mạc
Một người đàn ông Terena khóc khi tưởng nhớ người  thân đã chết trong lễ khai mạc
Người bản địa biểu diễn trong lễ khai mạc.
Người bản địa biểu diễn trong lễ khai mạc.
Xiuhtezcatl Martinez từ bộ tộc Azteca tham gia nghi lễ chiếu sáng.
Xiuhtezcatl Martinez từ bộ tộc Azteca tham gia nghi lễ chiếu sáng.
Một bé trai Guarani Kaiowa tại làng Kari-Oca
Một bé trai Guarani Kaiowa tại làng Kari-Oca
Các bé trai bộ tộc Paresi chỉnh sửa trang phục cho nhau.
Các bé trai bộ tộc Paresi chỉnh sửa trang phục cho nhau.
Phụ nữ Guarani Kaiowa múa trong lễ khai mạc.
Phụ nữ Guarani Kaiowa múa trong lễ khai mạc.
Đàn ông bộ tộc Kayapo.
Đàn ông bộ tộc Kayapo.
Thành viên bộ lạc Kayapo ngồi trên lề đường ở làng Kari-Oca
Thành viên bộ lạc Kayapo ngồi trên lề đường ở làng Kari-Oca
Phụ nữ người Guarani Iandewa nhảy múa ở làng Kari-Oca
Phụ nữ người Guarani Iandewa nhảy múa ở làng Kari-Oca
Một người đàn ông Guarani Kaowa vẽ biểu tượng Rio +20 trên cổ tay.
Một người đàn ông Guarani Kaowa vẽ biểu tượng Rio +20 trên cổ tay.
Nguyễn Hường (nguồn Telegraph)