Thời báo Hoàn Cầu kích động đánh Đài Loan

13/05/2016 06:19
Hồng Thủy
(GDVN) - Khoảng 85% số người được hỏi ủng hộ phương án tấn công Đài Loan, 58% của số này cho rằng tốt nhất là nên tấn công Đài Loan trong 5 năm tới.
Thời báo Hoàn Cầu, ảnh minh họa: Đa Chiều.
Thời báo Hoàn Cầu, ảnh minh họa: Đa Chiều.

South China Morning Post ngày 13/5 đưa tin, cơ quan quản lý báo điện tử - internet Trung Quốc vừa có văn bản nhắc nhở Thời báo Hoàn Cầu tuần này đã tiến hành một số cuộc thăm dò dư luận giật gân câu khách bằng những vấn đề nhạy cảm.

Tháng trước, Thời báo Hoàn Cầu tung ra cuộc thăm dò trên mạng internet về phương án "thống nhất Đài Loan bằng vũ lực", mong muốn Donald Trump trở thành Tổng thống Hoa Kỳ hay việc thả tù nhân Thiên An Môn.

Trong văn bản gửi đến các Tổng biên tập báo điện tử ở Trung Quốc, Cục Quản lý thông tin Internet nước này cho rằng, việc Thời báo Hoàn Cầu tổ chức thăm dò dư luận về "thống nhất Đài Loan bằng vũ lực" đã dẫn đến phản ứng gay gắt từ Đài Bắc.

Khoảng 85% số người được hỏi ủng hộ phương án tấn công Đài Loan, 58% của số này cho rằng tốt nhất là nên tấn công Đài Loan trong 5 năm tới.

Cục Quản lý thông tin Internet Trung Quốc coi đây là vi phạm nghiêm trọng kỷ luật thông tin, đồng thời yêu cầu các tờ báo điện tử khác rút kinh nghiệm.
Thời báo Hoàn Cầu thường xuyên được lên tiếng về các chủ đề nhạy cảm, trong khi các tờ báo khác bị kiểm soát chặt chẽ. 

Hồng Thủy