Thứ trưởng QP Mỹ: Chưa có phương án cụ thể cho tranh chấp Biển Đông

11/09/2013 15:05
Hồng Thủy
(GDVN) - Mỹ và một số quốc gia ở Biển Đông, Hoa Đông có quan hệ đồng minh. Hiện tại theo Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, Washington và Bắc Kinh vẫn chưa hình thành phương án cụ thể giải quyết các tranh chấp có thể hình thành (giữa hai nước).
Thời báo Hoàn Cầu ngày 11/9 dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Miller đang ở thăm Bắc Kinh hôm qua 10/9 cho biết, quan hệ hợp tác quân sự Mỹ - Trung đang phát triển, nhưng hai bên vẫn chưa có phương án để giải quyết tranh chấp.
Xoay quanh vấn đề Biển Đông, phóng viên Hoàn Cầu đặt câu hỏi Mỹ và Trung Quốc có ưu tiên đưa ra chính sách mang tính hợp tác ở khu vực Biển Đông hay không. James Miller cho biết, Mỹ kiên trì phản đối dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông. Mỹ và một số quốc gia ở Biển Đông, Hoa Đông có quan hệ đồng minh. Hiện tại theo Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, Washington và Bắc Kinh vẫn chưa hình thành phương án cụ thể giải quyết các tranh chấp có thể hình thành (giữa hai nước). Ngô Sỹ Tồn, Viện trưởng Viện nghiên cứu Nam Hải (tên gọi Biển Đông từ phía Trung Quốc) nói với tờ Hoàn Cầu, hai nước Mỹ và Trung Quốc có thể tính toán đến việc thành lập cơ chế "chống va chạm" trên Biển Đông và Tây Thái Bình Dương, thông qua đó để tăng cường tin cậy lẫn nhau và duy trì an ninh, ổn định. James Miller tới Bắc Kinh tham dự đối thoại quốc phòng Trung - Mỹ lần thứ 14, trưởng đoàn Trung Quốc là Vương Quán Trung, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc.

Hồng Thủy