Thủ tướng Abe giải tán Hạ viện, tiến hành bầu cử sớm

21/11/2014 10:57
Nguyễn Hường
(GDVN) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên bố giải thể Hạ viện và tổ chức bầu cử sớm trong cuộc họp nội các ngày 21/11.

Theo Hiến pháp Nhật Bản, người đứng đầu chính phủ có quyền ra quyết định giải tán Hạ viện. Các tài liệu có liên quan đã được Nhật Hoàng phê duyệt trước khi ông Abe tuyên bố quyết định.

Thủ tướng Shinzo Abe.
Thủ tướng Shinzo Abe. 

Nga sau phiên họp toàn thể sáng nay, Hạ viện Nhật Bản đã tạm ngừng hoạt động. Chiến dịch tranh cử sẽ bắt đầu vào ngày 2/11 và cuộc bầu cử sớm sẽ được tổ chức trong ngày 14/11.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe đang phải đối mặt với một loạt thách thức mới có thể làm suy yếu ảnh hưởng của ông.

Thủ tướng Abe đã hứa sẽ từ chức nếu liên minh cầm quyền (gồm đảng Dân chủ Tự do của ông Abe và New Komeito) không nhận được đa số phiếu trong các cuộc bầu cử sắp tới. Ông cũng cam kết sẽ tăng tốc độ tiến hành các biện pháp giúp phục hồi nền kinh tế vừa đón nhận những dự báo ảm đạm khiến công chúng Nhật lo lắng./.

Nguyễn Hường