Thủ tướng Đức: Trừng phạt Nga nếu lãnh thổ Ukraine bị đe dọa lần nữa

06/04/2014 06:36
Nguyễn Hường
(GDVN) - Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thừa nhận khả năng có thể tiến hành trừng phạt kinh tế chống lại Nga liên quan tới vấn đề Ukraine.
Itar-tass ngày 5/4 dẫ lời bà Merkel cho biết: "Nếu toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine bị tước đi một lần nữa, chúng tôi sẽ có các biện pháp trừng phạt kinh tế".
Thủ tướng Đức Angela Merkel
Thủ tướng Đức Angela Merkel 
Theo bà Merkel, không có sự không nhất quán trong phản ứng của các quốc gia thành viên EU và các quyết định đều được đưa ra chung và sẽ luôn cùng nhau hành động.
Bà Merkel cho rằng không nên ngừng các nỗ lực để giải quyết tình hình bằng ngoại giao và Berlin mỗi ngày đều cố gắng đối thoại với Nga. 
Không ai muốn mất các cuộc đàm phán với Moscow, Thủ tướng Đức nhấn mạnh.
Cho đến thời điểm này, các nhà lãnh đạo Đức đều hết sức thận trọng trong việc quyết định trừng phạt kinh tế chống lại Nga.
Các chuyên gia Đức đồng ý rằng hành động như vậy sẽ có tác động tiêu cực đến nền kinh tế của chính nước Đức. 
Trao đổi thương mại giữa Đức và Nga đạt 76 tỷ euro hồi năm ngoái và các công ty Nga có quan hệ đối tác với khoảng 6000 công ty Đức với tổng số vốn đầu tư lên tới 20 tỷ euro. Khoảng 300 nghìn việc làm ở Đức đang phụ thuộc vào quan hệ kinh tế giữa Moscow và Berlin. 
Nguyễn Hường