Thủ tướng Israel: Iran đứng sau vụ đánh bom tại Bulgari

19/07/2012 14:00
Nguyễn Hường (nguồn RT)
(GDVN) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng cáo buộc Iran đứng đằng sau vụ đánh bom xe bus tại sân bay ở Bulgari khiến ít nhất 7 công dân nước này thiệt mạng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng cáo buộc Iran đứng đằng sau vụ đánh bom xe bus tại sân bay ở Bulgari khiến ít nhất 7 công dân nước này thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương - tờ Haaretz đưa tin cho biết.
Hiện trường vụ đánh bom xe bus chở hành khách Israel tại Bungari
Hiện trường vụ đánh bom xe bus chở hành khách Israel tại Bungari

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak cũng cho biết, Iran, Hezbollah, Hamas có thể là thủ phạm đứng đằng sau cuộc tấn công đẫm máu này.
Tuy nhiên, Hezbollah đã lên tiếng bác bỏ bất kỳ sự liên quan nào tới vụ nổ chết người. Một đại diện của tổ chức này nói với tờ An-Nashra của Lebanon rằng cáo buộc của Israel là "nực cười".
Chiếc xe bus chở 44 hành khách Israel vừa hạ cánh tại sân bay ở thành phố Burgas, Bulgari đã phát nổ trong ngày 18/7 khiến 2 chiếc xe bus khác bị cháy.
Theo báo cáo của Bộ Nội vụ Bulgari, vụ nổ đã khiến 32 người bị thương, một số người đang trong tình trạng nguy kịch.
Thị trưởng thành phố Burgas, ông Dimitar Nikolov cho biết, thuốc nổ được cài bên trong thân xe bus.

Vụ tấn công đã khiến sân bay phải đóng cửa và các chuyến bay buộc phải chuyển hướng tới Varna.

Hiện trường vụ nổ
 Hiện trường vụ nổ
Xe bus bị phá hủy sau vụ nổ
Xe bus bị phá hủy sau vụ nổ 
Israel đã cử một nhóm cứu hộ tới Bulgari.
Israel đã cử  một nhóm cứu hộ tới Bulgari.
Hiện trường vụ nổ
Hiện trường vụ nổ
Hiện trường vụ nổ
Hiện trường vụ nổ

Nguyễn Hường (nguồn RT)