Thủ tướng Romania bị nghi ngờ đạo văn

19/06/2012 11:29
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)
(GDVN) - Sau tân Bộ trưởng Giáo dục, đến lượt Thủ tướng Romania Victor Ponta bị nghi ngờ đã đạo văn - Reuters dẫn thông tin từ tạp chí Nature ngày 18/6 cho hay.
Theo thông tin trong bài viết đăng tải trên tạp chí Nature, hơn một nửa các luận án tiến sĩ dài 432 trang của ông Ponta được ông bảo vệ tại Đại học Bucharest năm 2003 đã được cắt gọt, vay mượn mà không có chú thích phù hợp rằng ông đã dẫn nguồn từ đâu.

Thủ tướng Romania Victor Ponta.
Thủ tướng Romania Victor Ponta.

Được biết, bài luận văn khi đó của Thủ tướng Ponta viết về chức năng của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC).
Ông Ponta đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc cho rằng ông đã đạo văn và tuyên bố sẵn sàng vượt qua các cuộc kiểm tra.
Hồi tháng 5/2012, một nhóm nhà khoa học quốc tế vừa lên tiếng cáo buộc tân Bộ trưởng Giáo dục Romania 53 tuổi Ioan Mang đã cố tình đánh cắp ý tưởng từ những công trình đăng tải trên mạng Internet toàn cầu. Ông Ponta được bổ nhiệm làm Thủ tướng Romania hồi tháng 4 vừa qua sau khi Quốc hội thông qua một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong chính phủ.  Việc ông Ponta bị tố đạo văn, theo các nhà phân tích, có thể sẽ kích động một giai đoạn mới trong cuộc khủng hoảng chính trị tại Romania.
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)