Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã "thoát" được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào hôm 28/11 tại Quốc hội nước này khi những người biểu tình chống chính phủ đã lên kế hoạch tuần hành tới trụ sở cảnh sát quốc gia trong nỗ lực mở rộng hoạt động làm tê liệt và lật đổ chính phủ của bà.
Thủ tướng Yingluck Shinawatra. |
Theo AFP, tại cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong Quốc hội, bà Shinawatra đã giành chiến thắng với số phiếu phản đối là 237, trong khi số phiếu ủng hộ bất tín nhiệm bà là 134.
Theo Reuters, trước đó, một số nghị sĩ Thái Lan cho rằng cuộc bỏ phiếu không có khả năng xoa dịu căng thẳng hoặc kết thúc cuộc biểu tình.
Lãnh đạo biểu tình, cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban, đã bác bỏ các kêu gọi đàm phán với chính phủ hoặc các bên khác. Ông tuyên bố "không đàm phán nữa" trước đám đông người biểu tình hôm 27/11 sau khi họ bao vây 4 Bộ, một tòa nhà văn phòng chính phủ và 24 trụ sở chính quyền khác.
Các cuộc biểu tình đe dọa gây bất ổn cho Thái Lan và có thể khiến nền kinh tế của nước này chao đảo, buộc Ngân hàng trung ương phải giảm lãi suất bất ngờ và kinh ngạch xuất khẩu thụt giảm. Mục đích của những người biểu tình là "quét sạch bộ máy chính trị của Thaksin Shinawatra", anh trai của Thủ tướng Thái Lan với cáo buộc bà đang đi theo con đường của anh trai mình, cựu Thủ tướng bị lật đổ đang sống lưu vong ở nước ngoài.
- Myanmar: Nếu TQ gây áp lực về Biển Đông, sẽ bắt chước Brunei
- Toàn văn phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ về tuyên bố của Trung Quốc
- "Trung Quốc không phải trọng tài trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ"
- "Máy bay QS nước ngoài xâm phạm không phận, Trung Quốc cứ bắn"
- Tàu sân bay Liêu Ninh TQ dẫn theo 4 chiến hạm kéo xuống Biển Đông
- Hoàn Cầu: Nhật Bản tập kết tàu đón lõng TSB Liêu Ninh ở Hoa Đông
- Hoàn Cầu: Muốn đấu với Trung Quốc, Shinzo Abe cứ dẫn Nhật Bản tới!?
- Giáo sư Trung Quốc nói tại sao chưa "nhận diện phòng không" Biển Đông
- Úc triệu kiến Đại sứ Trung Quốc, Bắc Kinh không thể ngờ tới
- Seoul phản ứng về khu nhận diện phòng không TQ "đè" lãnh thổ Hàn Quốc
Nguyễn Hường