Thụy Sỹ từ chối bán thang máy trượt tuyết hạng sang cho Triều Tiên

20/08/2013 13:43
Nguyễn Hường (nguồn Tin tức Triều Tiên)
(GDVN) - Chính phủ Thụy Sỹ chặn hợp đồng bán thang máy trượt tuyết sang trọng cho Triều Tiên vì sợ có thể vi phạm Nghị quyết của LHQ.
Thụy Sỹ từ chối bán thang máy trượt tuyết cho Triều Tiên vì lo ngại vi phạm lệnh cấm của LHQ.
Thụy Sỹ từ chối bán thang máy trượt tuyết cho Triều Tiên vì lo ngại vi phạm lệnh cấm của LHQ.

Theo Tin tức Triều Tiên, Thụy Sỹ đã bác bỏ nỗ lực của một công ty kỹ thuật nước này tìm cách bán trang máy trượt tuyết 7,5 triệu USD cho Triều Tiên vì lo ngại rằng hoạt động kinh doanh này có thể vi phạm lệnh trừng phạt của LHQ đối với Bình Nhưỡng.
Công ty cáp treo Thụy Sỹ Bartholet Maschinenbau đã muốn bán những thang máy đắt tiền mà Triều Tiên định mua để trang bị cho khu nghỉ dưỡng trượt tuyết sang trọng dự kiến sẽ khánh thành vào cuối năm nay. 
Tuy nhiên, chính phủ Thụy Sỹ đã ngăn chặn thỏa thuận này sau khi có lời khuyên từ ban cố vấn kinh tế nhà nước vì lo sợ nó có thể được xét là hành vi vi phạm lệnh cấm bán hàng xa xỉ cho Triều Tiên của LHQ.
Đại sứ Triều Tiên đã tới Thụy Sỹ để bày tỏ sự không hài lòng trước quyết định trên của chính phủ nước này, tờ Independent cho biết thêm.
Nguyễn Hường (nguồn Tin tức Triều Tiên)