Tỉ phú Berlusconi dọa lật đổ chính phủ của Thủ tướng Ý

28/10/2012 07:19
Bảo Thành (Nguồn: Reuters)
(GDVN) - "Trong vài ngày tới chúng tôi sẽ quyết định xem nên rút khỏi chính phủ này ngay lập tức hay giữ nguyên như thế trong bối cảnh cuộc bầu cử đang đến gần” – ông Berlusconi cho hay.
Reuters ngày 27/10 đưa tin, cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi hôm thứ Bảy tuyên bố khối các đảng trung hữu của ông nhiều khả năng sẽ rút khỏi chính phủ của Thủ tướng Mario Monti, một động thái có thể đẩy chính trường nước Ý vào tình trạng hỗn loạn trước thềm cuộc bầu cử toàn quốc sẽ được tổ chức vào tháng 4 năm sau.

Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi
Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi

Phát biểu trong một cuộc họp báo ở miền bắc nước Ý chỉ một ngày sau khi bị tòa án kết án 4 năm tù vì tội trốn thuế, ông Berlusconi tuyên bố: “Chúng ta phải nhận ra thực tế rằng sự hình thành của chính phủ này là việc tiếp tục chuỗi suy thoái trong nền kinh tế của chúng ta.”

“Cùng với các cộng sự của mình, trong vài ngày tới chúng tôi sẽ quyết định xem nên rút khỏi chính phủ này ngay lập tức hay giữ nguyên như thế trong bối cảnh cuộc bầu cử đang đến gần” – ông Berlusconi cho hay.

Chính phủ của ông Monti là một chính phủ kỹ trị không qua bầu cử với sự ủng hộ của khối trung tả, trung hữu và phái giữa. Chính phủ này sẽ mất đi ưu thế đa số và buộc phải giải tán nếu khối trung hữu trong đó có đảng PDL của ông Berlusconi rút lui.

Đương kim Thủ tướng Mario Monti
Đương kim Thủ tướng Mario Monti

Ông Monti nhậm chức Thủ tướng Ý từ hồi tháng 11 năm ngoái trong bối cảnh nợ công của Ý đang tăng cao. Theo Quỹ tiền tệ Quốc tế, ông Monti đã tiến hành các biện pháp tăng thuế, cắt giảm chi tiêu và kiểm tra lại chế độ trợ cấp để giảm tỉ lệ nợ công đang ở mức 126% GDP.

Tỉ lệ thất nghiệp ở Ý đã tăng lên mức 10,7%, mức cao nhất kể từ năm 2004 đến nay, và công đoàn Ý đang tranh cãi quyết liệt với các công ty về việc đóng cửa các công ty và sa thải công nhân.

Tỉ phú truyền thông 72 tuổi Berlusconi không đưa ra thời hạn cụ thể đưa ra quyết định về việc ủng hộ hay rút khỏi chính phủ của Thủ tướng Monti.

Sức mạnh của khối trung hữu sẽ được thể hiện trong ngày hôm nay khi các cử tri Sicily đi bầu cử chính quyền địa phương mới.
Bảo Thành (Nguồn: Reuters)