Tiết lộ 12 loại vũ khí sát thương mạnh nhất đang được sử dụng ở Syria

24/09/2013 07:09
Nguyễn Hường
(GDVN) - Theo Telegraph ngày 23.9, 12 loại vũ khí sát thương lớn nhất trong cuộc nội chiến của Syria đã được gọi tên.
Bảng thống kê 12 loại vũ khí sát thương lớn nhất trong cuộc nội chiến tại Syria
Bảng thống kê 12 loại vũ khí sát thương lớn nhất trong cuộc nội chiến tại Syria 

Chúng là những loại vũ khí thông thường đã gây ra cái chết của hàng vạn dân thường Syria. 12 loại vũ khí này được cho là chịu trách nhiệm về cái chết của 40% số nạn nhân đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài 2,5 năm qua tại quốc gia này. 
Chúng được xác định bao gồm tên lửa, súng cối, xe tăng, bom như: M240, tên lửa Grad BM21, Type 63 xuất xứ Trung Quốc nhỏ hơn Grad, tên lửa Frog-7, tên lửa Sakr xuất xứ Ai Cập, bom ODAB 500 PM, bom OFAB 100-120, tên lửa S-25, 2S3 Akatsiya, D30, tăng T72, đạn súng cối M43. 
Tiết lộ trên là kết quả nghiên cứu của tổ chức từ thiện Action On Armed Violence (AOAV), dựa trên phân tích vô số các video từ chiến trường đô thị ở Syria trên mạng internet kể từ khi cuộc nội chiến bùng phát.
Nguyễn Hường