Tìm thấy khối thiên thạch nặng 18 kg tại Nam Cực

02/03/2013 08:45
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Một nhóm các nhà thám hiểm đã tìm thấy một khối thiên thạch nặng 18 kg nằm trên nền băng tuyết trắng xóa tại Nam Cực. 

Đây là khối thiên thạch lớn nhất được tìm thấy tại khu vực này trong 25 năm qua.
Khối thiên thạch nằm trên nền tuyết trắng có thể nhìn thấy rõ từ khoảng cách 50m.
Khối thiên thạch nằm trên nền tuyết trắng có thể nhìn thấy rõ từ khoảng cách 50m.

Vinciane Debaille, một nhà địa chất học từ Đại học Libre de Bruxelles, người đứng đầu nhóm thám hiểm đến từ Bỉ, Hàn Quốc và Nhật Bản mô tả khối thiên  thạch lớn vừa được tìm thấy rất "đặc biệt" và hy vọng nó có thể giúp giải thích sự hình thành của hệ thống năng lượng mặt trời.
Khối thiên thạch 18 kg được tìm thấy hôm 28/1 và đang trải qua một quá trình làm tan băng đặc biệt tại Nhật Bản để nước không ngấm vào nó.
Đây là khối thiên thạch lớn nhất được tìm thấy ở Nam Cực trong 25 năm qua.
Đây là khối thiên thạch lớn nhất được tìm thấy ở Nam Cực trong 25 năm qua. 

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra tổng cộng 425 mảnh thiên thạch, với tổng trọng lượng 75kg trong chuyến thám hiểm 40 ngày ở độ cao 2.900 m.
Có 56.555 mảnh thiên thạch được tìm thấy trên khắp thế giới, trong đó 28.537 mảnh được phát hiện tại Nam Cực. Trong số những mảnh được tìm thấy ở Nam Cực chỉ có 30 mảnh có trọng lượng trên 18 kg. 
Thiên thạch được bọc trong túi đặc biệt để tránh bị ô-xy hóa và tan băng tự nhiên.
Thiên thạch được bọc trong túi đặc biệt để tránh bị ô-xy hóa và tan băng tự nhiên.

Mỗi năm, có khoảng 1.000 mảnh thiên thạch có trọng lượng dưới 100g được tìm thấy, và khoảng 100 mảnh dưới 1kg.
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)