Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 02/01/2012

02/01/2012 21:20
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Myanmar bắt giữ 4 nghi can đánh bom; Lật thuyền ở Kenya, 8 người thiệt mạng; 16 người chết vì rượu lậu ở Ấn Độ... là những tin nổi bật cuối ngày.
1. Báo chí Myanmar ngày 2/1 cho biết, các cơ quan chức năng nước này vừa bắt 4 nghi phạm liên quan đến vụ đánh bom hôm 21/12 vừa qua ở cố đô Yangon làm 2 người phụ nữ thiệt mạng. Hiện cả 4 tên đã được đưa về Yangon để tiến hành thẩm vấn thêm.(VOV/Tân Hoa xã)
2. Ngày 2/1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cho biết Hàn Quốc để ngỏ "một cơ hội" cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong bối cảnh tình hình trên Bán đảo Triều Tiên chuyển sang một "bước ngoặt mới" sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il qua đời. Theo nhà lãnh đạo Seoul, hai miền Triều Tiên có thể mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương nếu Bình Nhưỡng thể hiện một thái độ chân thành.(Vietnamplus)
3. Ngay trong những ngày đầu năm mới 2012, miền Nam Thái Lan phải đối mặt với mưa to, lũ quét. Tính đến ngày 2/1, đã có 9 người chết và mất tích. Lệnh sơ tán khẩn cấp đã được ban bố ở một số địa phương. Theo trung tâm khí tượng thủy văn Thái Lan, mưa to tại miền Nam là do gió mùa đông bắc ở vịnh Thái Lan kết hợp với áp thấp ở phía Bắc Malaysia gây ra.Dự báo trong vài ngày tới, tại đây còn tiếp tục mưa to, lũ quét.(VOV/AFP)
4. Ngày 1/1/2012, chính phủ quân sự Phigi đã quyết định dỡ bỏ lệnh thiết quân luật áp đặt tại nước này suốt ba năm qua nhằm mở đường cho một hiến pháp mới và cuộc tổng tuyển cử vào năm 2014. Người đứng đầu chính quyền quân sự Phigi Voreqe Bainimarama cho biết thêm, dù các quy định khẩn cấp được dỡ bỏ, nhưng "trật tự công cộng, bảo vệ những người yếu thế và nền kinh tế sẽ luôn là nhiệm vụ tối cao".(TTX/Tin tức/AFP)
5. Ngày 1/1, năm nước ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm Azerbaijan, Guatemala, Marok, Pakistan và Togo đã bắt đầu đảm nhận nhiệm kỳ hai năm của mình. Năm nước ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an đại diện cho các châu lục và khu vực trên thế giới gồm châu Phi, châu Á-Thái Bình Dương, Đông Âu và Mỹ Latinh và Caribe.(Vietnamplus)
6. Nhà chức trách Ấn Độ ngày 2/1 cho biết, ít nhất 16 người tại miền nam nước này đã tử vong do uống phải rượu lậu nhiễm độc. Sự việc xảy ra trong hai ngày 31/12/2011 và 1/1/2012, khi dân làng ở huyện Krishna, bang Andhra Pradesh tổ chức tiệc tùng đón năm mới. Cảnh sát đã bắt giữ bảy người tình nghi bán rượu dởm và đóng cửa 10 cửa hàng bán rượu ở khu vực có người tử vong.(Tuổi trẻ/AP)
7. Ngày 02/01/2012, ứng cử viên Rick Santorum, một nhân vật bảo thủ của Đảng Cộng hòa, cựu Thượng nghị sĩ bang Pennsylvania, cam đoan sẽ không để cho Iran sản xuất vũ khí hạt nhân nếu được bầu làm Tổng thống Mỹ. Ông Santorum khẳng định, nếu ông được bầu làm Tổng thống, ông sẽ ra lệnh không kích các cơ sở hạt nhân của Iran trừ khi nước này mở cửa các cơ sở hạt nhân cho các thanh sát viên vào kiểm tra.(NLĐ)
8. Cảnh sát Kenya ngày 2/1 cho biết, ít nhất 8 người đã chết đuối và nhiều người có thể đã chết sau khi một chiếc thuyền bị chìm tối 1/1 ngoài biển gần đảo du lịch Lamu. Con thuyền bị đắm do sóng lớn khi đang đi từ đảo Lamu vào đất liền. Hiện cảnh sát Kenya đang nỗ lực tìm kiếm những người bị mất tích.(VOV/AFP)


Đình Phương (Tổng hợp)