Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 08/03/2012

08/03/2012 19:52
Lê Phương (TH)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử cuối ngày 08/03/2012.
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
1. Theo báo cáo của Bộ ngoại giao Mỹ ngày 8/3, Argentina, Curacao và St Maarten nằm trong danh sách các nước rửa tiền lớn. Theo báo cáo, ba nước trên đã trở thành “những quốc gia rửa tiền lớn” hoặc “nơi các định chế tài chính tham gia vào các giao dịch tiền tệ liên quan tới một lượng lớn tiền do buôn bán ma túy quốc tế”. Báo cáo này sẽ được gửi cho quốc hội Mỹ.(Vietnamplus)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta: bất kỳ hành động tấn công quân sự đơn phương nào đối với Syria đều là sai lầm (Ảnh: AP)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta: bất kỳ hành động tấn công quân sự đơn phương nào đối với Syria đều là sai lầm (Ảnh: AP)

2. Ngày 7/3 (theo giờ Washington), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nói rằng bất kỳ một hành động tấn công quân sự đơn phương nào đối với Syria đều là sai lầm. Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta tại Quốc hội Mỹ là nhằm hưởng ứng phát biểu của Tổng thống Obama ngày 6/3 rằng bất kỳ hành động quân sự nào  đối với Syria phải đều phải được cân nhắc một cách kỹ lưỡng.(VOV)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)
3. Quân đội Hàn Quốc hôm nay (8/3) đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật gần biên giới với Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng đang ở mức cao độ và việc Bình Nhưỡng đe dọa tấn công trả đũa. Đây là lần đầu tiên Seoul tiến hành tập trận kiểu này trong năm nay gần khu vực biên giới liên Triều trên bộ.(Vietnamplus)

4. Một máy bay quân sự không người lái của Đài Loan có tên Sharp Kite đã bị mất liên lạc với tổng đài từ lúc 20 giờ tối 7/3 cho tới nay, khi đang bay ở khu vực bờ biển Thái Mã Lý, Đài Loan. Đại diện quân sự Đài Loan cho biết, nguyên do mất tích có thể bởi khí hậu, máy móc hoặc con người. Phía Đài Loan hiện vẫn tích cực tìm kiếm chiếc máy bay này.(Thanh niên)

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos. (Nguồn: Reuters)
Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos. (Nguồn: Reuters)
5. Ngày 7/3, sau cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Cuba Raul Castro, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos thông báo nước này không thể mời Cuba tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) vào trung tuần tháng Tư tới do không đạt được sự đồng thuận giữa các nước thành viên. Ông Santos khẳng định phía Havana rất thông cảm và không muốn gây khó dễ cho Colombia với tư cách là nước chủ nhà của hội nghị sắp tới.(Vietnamplus)

6. Cựu Thống đốc Ngân hàng trung ương Haiti, Venel Joseph, người có con trai đang hợp tác với nhà chức trách Mỹ trong cuộc điều tra quan trọng liên quan đến các cựu quan chức chính phủ Haiti, đã bị bắn chết tối 7/3 (giờ địa phương). Ông Joseph trúng đạn khi đang trên đường trở về nhà tại thủ đô Poóctô Pranhxơ. Tình huống và nguyên nhân xảy ra vụ ám sát này vẫn đang được điều tra.(TTXVN/Tin tức)

Hình ảnh vụ tai nạn đường sắt hôm 22/2. (Nguồn: Reuters)
Hình ảnh vụ tai nạn đường sắt hôm 22/2. (Nguồn: Reuters)
7. Ngày 7/3, Bộ trưởng Giao thông vận tải Argentina Juan Pablo Schiavi đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống nước này Cristina Fernández vì "lý do sức khỏe". Tuy nhiên, truyền thông trong nước cho rằng quyết định từ nhiệm của ông Schiavi có liên quan tới vụ tai nạn đường sắt thảm khốc hôm 22/2 vừa qua, làm ít nhất 51 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương.(Vietnamplus)

Tổng thống Ápganixtan Hamid Karzai. Ảnh: Internet
Tổng thống Ápganixtan Hamid Karzai. Ảnh: Internet
8. Tổng thống Ápganixtan Hamid Karzai vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đã phải hứng búa rìu dư luận từ các nghị sĩ, tổ chức nhân quyền sau khi ông thông qua một sắc lệnh trong đó coi phụ nữ là tầng lớp thứ yếu. Sắc lệnh này được Hội đồng Ulema, chính quyền Hồi giáo cao nhất ở Ápganixtan, đưa ra từ hôm 2/3 và được ông Karzai thông qua ngày 8/3.(TTXVN/Tin Tức)


9. Hôm nay, một tài xế Trung Quốc thoát chết thần kỳ sau khi chiếc xe buýt do anh này điều khiển bất ngờ mất lái, lao xuống một con đường cạnh sườn núi, và may mắn được xe tải đi ngang qua… “ẵm” gọn. Các nhân chứng cho hay, họ thực sự sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng chiếc xe buýt bị treo lơ lửng, kẹp giữa xe tải và sườn núi. Cũng nhờ vậy, tài xế Yu Lin mới được bình an vô sự.(Dân Việt)

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. (Nguồn: Getty Images)
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. (Nguồn: Getty Images)
10. Trả lời phỏng vấn tại Seoul ngày 7/3, cựu Thủ tướng bị lật đổ của Thái Lan Thaksin Shinawatra tỏ ý tin rằng Chính phủ hiện nay của Thủ tướng Yingluck Shinawatra sẽ tránh được nguy cơ bị đảo chính, nhờ có quan hệ tốt với quân đội nước này. Theo ông, chừng nào không có vấn đề liên quan đến nền quân chủ và vấn đề an ninh nội địa thì giới quân sự sẽ ở trong doanh trại của họ.(Vietnamplus)

Lê Phương (TH)