Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 10/01/2012

10/01/2012 19:21
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Cựu danh thủ Cantona tranh cử tổng thống Pháp; Ecuador phản đối cảnh báo của Mỹ về Iran; Cá chết hàng loạt trên sông ở Trung Quốc ….
1. Ngày 10/1, các cuộc biểu tình phản đối quyết định tăng giá nhiên liệu của chính phủ tiếp tục diễn ra tại hầu hết các thành phố lớn ở Nigeria, trong khi các tổ chức công đoàn kêu gọi biểu tình "vô thời hạn”. Trong cuộc biểu tình có một số người quá khích đã đốt hai chiếc xe tải nhỏ và định đốt nhà của Thống đốc Ngân hàng trung ương Lamido Sanusi, nhưng cảnh sát đã kịp thời ngăn được.(Vietnamplus)
2. Ngày 9/1, Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman cáo buộc Palestine không quan tâm đến việc tái khởi động các cuộc đối thoại hòa bình với Israel mà chỉ tập trung vào việc đề nghị Liên Hợp Quốc công nhận trở thành thành viên đầy đủ. Tuyên bố của ông Lieberman đưa ra chỉ vài giờ trước khi các nhà đàm phán Palestine và Israel có cuộc gặp thứ 2 tại Amman (Jordan) nhằm đưa hai nước quay trở lại bàn đàm phán.(VOV/AFP)
3. Huyền thoại bóng đá của Manchester United, Eric Cantona thông báo hôm 9/1 rằng ông sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào năm nay và đang cố gắng thu thập đủ số chữ ký để tiến hành. Cựu tiền đạo người Pháp cần phải có sự ủng hộ của 500 viên chức phụ trách bầu cử vào cuối tháng 2 để ra tranh cử. Ông đã gửi thư cho các thị trưởng ở Pháp đề nghị họ hỗ trợ.(Thanh niên)
4. Ngày 9/1, Ecuador đã lên tiếng phản đối những cảnh báo của Mỹ đối với các nước Mỹ Latinh rằng không nên thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Iran. Thứ trưởng Ngoại giao Ecuador Rafael Quintero cho rằng, yêu cầu này của Mỹ là vô lí và không chấp nhận được. Ông cũng khẳng định, Ecuador không thể không đón các vị khách với sự nhiệt tình của mình.(VOV)
5. Hôm nay (10/01), đã có ít nhất 26 người chết và hơn 60 người bị thương trong vụ đánh bom đẫm máu xảy ra tại một khu chợ lớn ở thị trấn Jamrud thuộc khu vực bộ tộc Khyber, miền Tây Bắc Pakistan. Theo điều tra ban đầu, quả bom đã được kích hoạt từ xa, đúng vào thời điểm khu chợ có đông người qua lại. Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom trên.(Vietnamplus)
6. Sáng nay, các công nhân của hãng sản xuất xe hơi lớn nhất Hàn Quốc Hyundai Motor đã ngừng làm việc tại các nhà máy sản xuất động cơ sau khi một công nhân đã tự thiêu do bị chủ ức hiếp. Các công nhân yêu cầu ban lãnh đạo công ty Hyundai phải đưa ra lời xin lỗi về vụ việc. Hiện chưa rõ cuộc đình công sẽ kéo dài bao lâu.(Thanh niên/AFP)
7. Giới chức Mỹ ngày 9/1 cho biết, Bộ Quốc phòng nước này đang cân nhắc việc cắt giảm lực lượng quân đội của nước này đóng tại châu Âu như là một phần trong chiến lược quốc phòng mới được Nhà Trắng công bố hồi tuần trước. Tuy nhiên sẽ chưa có quyết định chính thức nào về vấn đề này cho tới khi ngân sách quốc phòng được công bố vào ngày 6/2 tới.(VOV/AP)
8. Các nhà chức trách Trung Quốc ngày 10/01 cho biết, tại tỉnh Quảng Đông đang xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt trên sông Xijiang, con sông lớn nhất tỉnh Quảng Đông, mà chưa rõ nguyên nhân. Xác cá chết nổi kéo dài 3km trên một đoạn sông thuộc địa bàn thành phố Jiangmen. Hiện chính quyền địa phương đã cử một nhóm khẩn cấp đi xử lý xác cá chết, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân cá chết.(Tuổi trẻ/THX)
Đình Phương (Tổng hợp)