Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 15/12/2012

15/12/2011 21:44
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Cháy trên tàu phá băng nguyên tử của Nga ; Cựu tổng thống Pháp bị tuyên hai năm tù; 27 nhân viên an ninh Syria bị sát hại .....
1. Sáng 15/12, tại cửa sông Yenisey, phía Bắc khu Krasnoyarsk của Nga, một vụ hỏa hoạn xảy ra trên tàu phá băng nguyên tử mang tên "Vaigach" đã khiến hai người thiệt mạng và một người bị thương. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.(TTX/Tin tức)


2. Một quan chức cấp cao Nigeria ngày 14/12 cho biết, một chiếc thuyền chở khách quá tải đã bị chìm vào ngày 13/12 vừa qua tại phía Nam nước này. Giới chức nước này cho biết, đội cứu hộ đã cứu được 3 người và phát hiện 20 thi thể của người gặp nạn. Hiện vẫn còn 17 nạn nhân bị đang mất tích.(VOV/Tân Hoa xã)
3. Trong khuôn khổ chuyến thăm Iran của Thứ trưởng Quốc phòng Afghanistan Homayoun Fawzi, ngày 14/12, Iran và Afghanistan đã ký Bản ghi nhớ về mở rộng hợp tác quốc phòng. Hai bên bày tỏ hy vọng bản thỏa thuận này được ký sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và an ninh tại Afghanistan cũng như trên toàn khu vực.(Vietnamplus)
4. Hôm nay (15/12), Chính quyền Cuba vừa bắt giữ các lãnh đạo cấp cao của một công ty do quân đội điều hành là Tecnotex vì tội tham nhũng. Ngay sau vụ việc, Chủ tịch Raul Castro tuyên bố cần mạnh tay hơn với tệ nạn tham nhũng, bởi đại nạn này đã góp phần làm nền kinh tế Cuba trở nên tồi tệ hơn.(Tuổi trẻ)
5. Đã có ít nhất 27 binh sỹ và nhân viên an ninh thiệt mạng trong các vụ đụng độ xảy ra tại tỉnh Dara, miền Nam nước này trong ngày hôm nay(15/12). Hiện chưa có nhóm nào tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Nhưng trước đó, “Quân đội Syria Tự do”, một nhóm quân nhân đào tẩu có căn cứ tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công tương tự qua biên giới.(VOV/AP)
6. Thủ tướng Thái Lan Yingluck ngày 14/12, đã lệnh cho các cơ quan an ninh nước này triển khai mọi biện pháp nhằm đảm bảo sự bình yên cho người dân vào dịp đón Giáng sinh và Năm Mới 2012. Thủ tướng Yingluck cũng bày tỏ tin tưởng rằng các cơ quan an ninh Thái Lan đủ khả năng kiểm soát tình hình và sẽ không có các vụ đánh bom xảy ra ở thủ đô Bangkok như một số chuyên gia an ninh cảnh báo.(Vietnamplus)
7. Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac hôm nay (15/12), đã bị tuyên án hai năm tù treo vì tội biển thủ và lạm quyền khi còn đương chức. Ông Chirac là nguyên thủ đầu tiên của nước này bị kết án kể từ năm 1945, khi Thống chế Philippe Petain, lãnh đạo chính quyền Vichy, bị kết tội cộng tác với Quốc xã Đức.(Thanh niên/AFP)
8. Ngày 14/12, Tổng thống Bolivia Evo Morales đã kêu gọi Quốc hội thông qua một đạo luật cho phép Lực lượng Không quân (FAB) bắn hạ các máy bay buôn bán ma túy trên lãnh thổ Bolivia nếu các máy bay này không chấp hành lệnh hạ cánh. Tổng thống Morales cũng đã đề nghị Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu cung cấp công nghệ và máy bay trực thăng để nâng cao hiệu quả chống buôn bán ma túy tại Bolivia.(Vietnamplus)
Đình Phương (Tổng hợp)