Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 2/10/2011

02/10/2011 19:00
M.Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Vũ khí của Gaddadi biến mất; Brunei-Malaisia tập trận chung; Mỹ phong tỏa viện trợ kinh tế cho Palestine... là những tin nổi bật chiều nay.
1. Ít nhất 9 binh sỹ Afghanistan đã thiệt mạng và 4 nguời khác bị thương trong một vụ đánh bom tại tỉnh Partika, cách thủ đô Kabul 100 km về phía Nam. Cảnh sát địa phuơng cho biết, vụ việc xảy ra vào tối 1/10 khi những kẻ tấn công đã cho phát nổ quả mìn nhằm vào chiếc xe quân sự đang di chuyển trên tuyến đuờng cao tốc ở huyện Zarmat- Gerdiz. Mặc dù chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng giới chức Afghanistan không loại trừ Taliban là chủ mưu, bởi gần đây nhóm phiến quân này liên tiếp gia tăng các vụ đánh bom khủng bố nhằm vào chính quyền suy yếu của Kabul và lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế. (Xinhua)
2. Chính quyền Philippines đã nỗ lực tiếp cận các khu vực cộng đồng dân cư ở phía bắc đảo Luzon đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của hai cơn bão mạnh trong vòng chưa đầy 1 tuần qua và chuẩn bị đón cơn bão thứ 3 hình thành ngoài khơi. Tuy nhiên, quá trình tiếp cận này vẫn còn rất khó khăn do nước lũ và gió mạnh. Cho đến nay, nhiều cộng đồng dân cư đã bị cô lập do một số tuyến giao thông bị phá hủy, hệ thống điện và thông tin liên lạc bị cắt. Tình trạng thiếu lương thực và nhu yếu phẩm diễn ra ở nhiều nơi. Nhiều người dân cho biết họ đang mòn mỏi chờ cứu trợ của Chính phủ. Trong khi đó, một cơn bão mới đang hình thành ở ngoài khơi bờ biển phía đông và theo dự báo sẽ đổ bộ vào đảo Luzon vào cuối tuần tới. (Reuters)
3. Tướng Mohammed Adia- Người phụ trách vấn đề quân khí của Bộ Quốc phòng Libya cho biết, khoảng 5.000 tên lửa phòng không SAM-7 trong các kho đạn của nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi đã biến mất. Tướng Adia tiết lộ ông Gaddafi đã mua khoảng 20.000 tên lửa phòng không SAM-7 do Liên Xô (cũ) và Bulgaria sản xuất. Hầu hết số tên lửa này được cất giữ tại thành phố Zintan, Tây Nam Libya. Hơn 14.000 quả tên lửa đã được sử dụng, bị hủy hoặc đã hết thời hạn sử dụng. (Xinhua)
4. Cảnh sát Mỹ thông báo họ bắt hơn 700 người trong một cuộc biểu tình tại thành phố New York. Cảnh sát tiến hành bắt người khi một đám đông từ quận Manhattan tràn lên cầu Brooklyn, chiếm làn đường dành cho xe cộ khiến giao thông tắc nghẽn. Trước đó cảnh sát cảnh báo rằng những người biểu tình sẽ bị bắt nếu bước vào làn đường dành cho xe cộ. Đám đông vượt cầu Brooklyn đã cắm trại gần khu vực Phố Wall trong hai tuần qua để tham gia một phong trào biểu tình phản đối "sự tham lam của giới doanh nghiệp" mang tên Occupy Wall Street. (BBC)
5. Thông tin của Bộ Quốc phòng Brunei cho biết, Không quân Hoàng gia Brunei (RBAF) và Lực lượng Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF) đã tiến hành cuộc tập trận tìm kiếm và cứu trợ mang tên "Sarex Malbru" tại một địa điểm cách bờ biển khoảng 5 hải lý. Khoảng 100 thành viên của hai lực lượng không quân Malaysia và Brunei tham gia cuộc tập trận đã trao đổi ý tưởng, quan điểm cũng như sự hiểu biết trong lĩnh vực tìm kiếm và cứu nạn. Cuộc tập trận tiếp theo sẽ được tiến hành vào năm tới và do Không quân Hoàng gia Malaysia đăng cai tổ chức. (Brunei Times)
6. Một quan chức trong Quốc hội Mỹ cho biết, các nhà lập pháp chủ chốt của nước này đang phong tỏa 200 triệu USD trong khoản tiền viện trợ kinh tế mà Mỹ dành cho Palestine, đáp trả việc Palestine bất chấp ngăn cản của Mỹ đệ đơn xin gia nhập Liên Hợp Quốc. Khoản viện trợ kinh tế nói trên không nằm trong gói viện trợ an ninh mà Mỹ dành cho Palestine do các Nghị sỹ Mỹ lo ngại rằng nếu phong tỏa viện trợ an ninh sẽ làm giảm khả năng của các lực lượng an ninh Palestine trong việc trấn áp các hoạt động bạo lực chống Israel. (Xinhua)
7. Nhật Bản đã lần đầu tiên phát hiện ra hai chất phóng xạ plutonium và strontium, tại các khu vực cách xa nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi đến 45 km và 80 km. Phát hiện trên càng lúc càng gia tăng mối lo ngại của nước này khi chúng chứng tỏ rằng những người dân sống tương đối xa khu vực bị ảnh hưởng vẫn có nguy cơ tiếp xúc với những chất phóng xạ nguy hiểm, trái ngược với các dự báo đã công bố trước đó. Báo cáo trên của Bộ Khoa học được phát hành, ngay sau khi Chính phủ ban hành lệnh dỡ bỏ các khuyến cáo sơ tán người dân trong khu vực trong nỗ lực khôi phục lại cuộc sống bình thường và đảm bảo sự an toàn cho cư dân địa phương xung quanh khu vực nhà máy. (AP)

8. 11 đảng mới đã trình đơn xin cấp phép hoạt động của các cơ quan chính phủ Syria, tuy nhiên, chỉ có hai đảng đáp ứng được các điều kiện cần thiết được chấp nhận, tờ nhật báo Al-Watan của Syria cho biết. Hồi tháng 6, chính phủ Syria đã thông qua dự luật chính trị đa đảng được coi là một phần chương trình cải cách của chính phủ. Tổng thống Syria Bashar Assad gần đây đã giới thiệu một gói các biện pháp mới nhằm mục đích giảm bớt các hạn chế về chính trị và kinh tế, bao gồm cả việc cho phép tự do hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và ban hành lệnh ân xá chung. (Xinhua)
9. Cựu ứng cử viên tổng thống Belarus Dmitry Uss, từng bị tuyên án 5 năm 6 tháng tù vì tham gia các cuộc biểu tình hậu bầu cử, đã được thả, Hãng tin Nga RIA Novosti cho biết. Lệnh ân xá được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko công bố vào giữa tháng 9 đối với 11 nhà hoạt động đối lập chống chính quyền, nhưng tên tuổi cụ thể của họ không được tiết lộ. Ít nhất 5/9 ứng cử viên thất cử trong cuộc bầu cử tổng thống ở Belarus vào tháng 12-2010 đã bị đưa ra xét xử, sau một cuộc trấn áp mạnh tay của nhà chức trách với những cuộc tuần hành phản đối kết quả bầu cử mà ông Lukashenko giành thắng lợi dễ dàng. (Reuters)
10.  Lực lượng an ninh Philippines đã ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố của các chiến binh Hồi giáo ở miền nam Philippine, giới chức cảnh sát cho biết. Người dân tại thành phố Cotabato đã phát hiện một quả bom tự chế từ một vỏ súng cối 81 mm ở phía trước một văn phòng chính phủ và ngay lập tức đã báo với cảnh sát. Các chuyên gia  đã tới hiện trường và phá bom. Các nhà chức trách nghi ngờ đây tiếp tục là trách nhiệm của phiến quân Hồi giáo trong các cuộc tấn công trước đó ở thành phố Mindanao, cũng ở phía nam Philippine. (Xinhua)
M.Phương (Tổng hợp)