Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 22/9/2011

22/09/2011 20:53
M.Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Mỹ-Triều nỗ lực đàm phán song phương; Campuchia tổ chức Hiệp ước Ottawa lần thứ 11; Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ thành viên KCK...là những tin nổi bật chiều nay.
1. Hàng nghìn người Kuwait đã đổ xuống các đường phố ở thủ đô Kuwaiti City để biểu tình, gây sức ép đòi chính phủ và Thủ tướng Sheikh Al-Mohammad Al-Ahmad Al-Sabah từ chức trong bối cảnh đang có một số vụ bê bối tham nhũng liên quan đến các nghị sĩ. Cuộc biểu tình, với sự tham gia của hơn 5.000 người, do các nhóm chính trị đối lập tổ chức với lý do chính phủ của Thủ tướng Al-Sabah đã không ngăn chặn được nạn tham nhũng và chậm tiến hành cải cách. Cuộc biểu tình diễn ra sau khi Cơ quan công tố Kuwait tuần trước mở cuộc điều tra đối với các tài khoản tiền mặt khả nghi của ít nhất 9 nghị sĩ. (Reuters)
2. Mỹ và Triều Tiên đang nỗ lực tổ chức vòng đàm phán song phương lần thứ hai vào đầu tháng 10, nhằm thảo luận về thời hạn nối lại tiến trình đàm phán sáu bên liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Theo các quan chức Hàn Quốc, cuộc thảo luận song phương Mỹ-Triều Tiên dự kiến tiến hành tiếp sau cuộc gặp giữa trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của hai miền Triều Tiên tại Bắc Kinh. Mặc dù Seoul và Bình Nhưỡng không đạt được nhất trí về thời điểm nối lại đàm phán sáu bên tại cuộc gặp này, song hai bên đều đánh giá là "hữu ích." (AP)
3. Khoảng 1000 nhà ngoại giao, các chuyên gia bom mìn và các nhà hoạt động tổ chức phi chính phủ đến từ 120 quốc gia sẽ tới Campuchia vào cuối tháng 11 tại Hội nghị lần thứ 11 của các quốc gia Hiệp ước Ottawa để cùng thảo luận về các thông tin liên quan đến bom mìn và hỗ trợ các nạn nhân thiệt mạng do các vụ nổ bom, một quan chức cấp cao của Campuchia cho biết. Hiệp ước Ottawa, quy ước về việc cấm sử dụng, tàng trữ, sản xuất và vận chuyển bom mìn sát thương dưới mọi hình thức sẽ được tổ chức từ ngày 27/11 đến 2/12 tại Phnom Penh. (Xinhua)
4. Bốn cảnh sát đã thiệt mạng và 60 người khác bị thương trong hai vụ đánh bom tại thủ phủ Makhachkala của Cộng hòa Dagestan, Nga. Hai xe chở bom đã phát nổ cách nhau 15 phút tại quảng trường ở trung tâm thủ phủ Makhachkala, có vẻ như nhằm vào lực lượng cảnh sát khiến bốn cảnh sát thiệt mạng và 44 cảnh sát khác bị thương trong vụ nổ thứ hai. (RIA)
5. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ được hơn 30 người bị nghi ngờ là thành viên của Liên minh cộng đồng người Kurd (KCK) ở phía tây tỉnh Izmir. Hơn 300 nhân viên cảnh sát đã đột kích vào một số khu vực dân cư tại đây để truy lùng các thành viên KCK. KCK được coi là một tổ chức của các nhóm nổi dậy người Kurd, bao gồm cả những người dân không thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK). (Xinhua)
6. Hoàng tử Libya Mohammed el Hasan el Rida el Senussi đã đưa ra đề nghị Hoàng gia sẵn sàng trở lại Libya nếu người dân muốn quay trở lại chế độ quân chủ lập hiến. Phản ứng về đề xuất trên, người phát ngôn Hội đồng dân tộc chuyển tiếp Libya, Jalal el-Gallal cho rằng điều đó còn phụ thuộc vào lựa chọn của người dân Libya và sẽ có một cuộc trưng cầu dân ý để người dân có thể quyết định thể chế chính trị và hiến pháp. Ông Mohammed là cháu trai của vua Idris, người đã bị ông Muammar Gaddafi lật đổ trong cuộc đảo chính năm 1969. (AP)
7. Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul khẳng định, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra có quyền được cấp hộ chiếu công dân. Theo ông Surapong, Chính phủ Thái Lan cũng đang cân nhắc cấp lại hộ chiếu ngoại giao cho ông Thaksin. Bộ Ngoại giao Thái Lan đã thu hồi hộ chiếu của ông Thaksin từ ngày 12/4/2009 sau khi chính phủ cáo buộc ông này đã kích động các cuộc biểu tình khiến hội nghị thượng đỉnh châu Á ở Thái Lan phải hoãn lại. (Bangkok Post)
8. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Koichiro Gemba và người đồng cấp Indonesia Marty Natalegawa đã tái khẳng định hai nước là các đối tác chiến lược của nhau với các giá trị và lợi ích chung. Liên quan tới Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), hai bộ trưởng đã khẳng định hai nước sẽ tìm các biện pháp phối hợp cụ thể bằng cách tăng cường các khái niệm và quy tắc chung trong khu vực thông qua đẩy mạnh các nỗ lực hợp tác về các vấn đề chính trị và an ninh. (Kyodo News)
 9. Tập đoàn công nghiệp chế tạo máy bay Boeing cho biết sẽ tiến hành hợp tác với Cơ quan Hàng không dân dụng Trung Quốc và các đối tác có liên quan, lên kế hoạch cuối năm 2011 sẽ tiến hành bay thử những chuyến bay đầu tiên sử dụng nhiên liệu sinh học. Đại diện Tập đoàn Boeing tại Trung Quốc cho biết, hợp tác đổi mới công nghệ kỹ thuật là lĩnh vực mới giữa Tập đoàn Boeing và Cơ quan Hàng không dân dụng Trung Quốc, Boeing hy vọng cùng Trung Quốc tạo ra bước đột phá về lính vực kỹ thuật mới cho sự phát triển của ngành công nghiệp hàng không. (Xinhua)
10. Bộ Môi trường Nhật Bản và chính quyền tỉnh Fukushima đang cố gắng bắt giữ hàng trăm con chó ở khu vực nhiễm phóng xạ quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima I do lo sợ chúng sẽ phát bệnh dại và tấn công con người. Giới chức cho rằng sau khi đã cộng số chó do những người tình nguyện bắt được và số lượng chó đã chết trong thảm họa kép cách đây 6 tháng, vẫn còn hàng trăm con chó lang thang trong khu vực nhiễm phóng xạ. (AP)
M.Phương (Tổng hợp)