Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 30/01/2012

30/01/2012 19:48
Đình Phương (tổng hợp)
(GDVN) - Tin thế đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử cuối ngày 30/01/2012
1. Chủ tịch Cuba Raul Castro ngày 29/1 đã tố cáo những chiến dịch của Mỹ nhằm chống lại quốc gia Caribbe này tại Hội nghị Toàn quốc lần thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba. Chủ tịch Castro nhấn mạnh rằng những chiến dịch đó "sẽ không ảnh hưởng đến Cách mạng và người dân Cuba, những người vẫn đang nỗ lực bảo vệ nền Chủ nghĩa xã hội".(Vietnamplus) - Tin thế đọc nhanh
2. Ngày 30/1, nguyên thủ các nước thành viên Liên minh Châu Âu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh tại Brusseles (Bỉ). Đây là Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên của Liên minh Châu Âu trong năm mới 2012, do đó, nó mang tính biểu tượng cao và được đặt nhiều kỳ vọng. Nhất là vào thời điểm cuộc khủng hoảng nợ công đang lan rộng ra hầu hết các nước trong Liên minh.(VOV) - Tin thế đọc nhanh
3. Cảnh sát Mỹ tìm thấy 5 người chết trong một ngôi nhà ở thành phố Birmingham, thuộc bang Alabama khi họ đến đó sáng 29/1 để điều tra một vụ cướp của. Hiện các nạn nhân chưa được xác định danh tính và nguyên nhân cái chết cũng chưa được công bố. Chính quyền Birmingham đã tiến hành cuộc điều tra về hành động giết người và cảnh sát tin có hơn một người dính líu vào vụ việc.(Thanh niên) - Tin thế đọc nhanh
4. Hãng thông tấn chính thức SUNA của Sudan ngày 30/1 cho biết quân đội nước này đã giải thoát 14 công nhân Trung Quốc bị phiến quân "bắt cóc" ở bang Kordofan Nam của nước này. Hiện các công nhân được cứu sức khỏe vẫn tốt và đã được đưa tới El Obeid, thủ phủ bang Kordofan Bắc, số công nhân còn lại hiện vẫn chưa rõ tung tích.(Vietnamplus)
5. Thủ tướng Nga Putin hôm nay cho biết, những người di cư đến Nga sẽ phải qua kỳ thi môn tiếng Nga, đồng thời giao nhiệm vụ cho Cơ quan di trú Liên bang phải trình những sửa đổi bổ sung đối với luật pháp liên quan đến việc người lao động nước ngoài bắt buộc phải học và nghiên cứu tiếng Nga. Những yêu cầu trên của ông Putin ngay lập tức đã được giới quan chức Nga và người dân ủng hộ.(VOV)
6. Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) hôm nay vừa cho biết, họ  phát hiện 14 điểm rò rỉ nước tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số I. Theo TEPCO, các điểm rò rỉ này dường như đã xuất hiện vào ngày 29/1, sau khi nước bị đóng băng do nhiệt độ môi trường bên ngoài xuống âm 8 độ C làm vỡ các đường ống dẫn nước vào hệ thống làm mát cho bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng tại lò phản ứng số 4.(TTXVN/Tin tức) - Tin thế đọc nhanh
7. Hôm nay, hãng du lịch Nga Lanta Tour thông báo mất khả năng chi trả từ hôm thứ sáu, và khiến khoảng 8.000 du khách, trong đó có hơn 100 khách ở Việt Nam, bị kẹt tại các sân bay và khu nghỉ dưỡng. Lanta Tour là một hãng đã hoạt đông nhiều năm ở Nga và điều hành các tour đến nhiều nước trên thế giới cũng như trong nội địa. Năm ngoái hãng thông báo đã phục vụ tới 100.000 lượt du khách.(Vnexpress) - Tin thế đọc nhanh
8. Ngày 30/1, Ấn Độ nước tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ 4 thế giới tuyên bố sẽ không cắt giảm sản lượng nhập khẩu dầu mỏ từ Iran, bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây nhằm vào ngành dầu mỏ của Iran. Iran là nước cung cấp dầu mỏ lớn thứ hai cho Ấn Độ sau Arabia Saudi, cung cấp khoảng 12% nhu cầu dầu mỏ của quốc gia phát triển nhanh chóng này với chi phí hàng năm vào khoảng 12 tỷ USD.(VOV)


Đình Phương (tổng hợp)