Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 5/10/2011

05/10/2011 17:12
M.Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - NATO bàn về cuộc chiến tại Libya và Afghanistan; Nhật di dời căn cứ không quân Mỹ; Syria cảnh báo tấn công Israel... là những tin nổi bật chiều nay.
1. Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố nước này sẽ tấn công Israel bằng hàng trăm tên lửa, rocket nếu phương Tây can thiệp nội bộ Syria. Phát biểu trong cuộc họp với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, ông Assad cho biết sẽ kêu gọi cả sự hỗ trợ của phong trào Hezbollah ở Li-Băng. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Trung Quốc và Nga phủ quyết nghị quyết lên án Syria của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. (RIA)
2. Ba người dân Lybia đã bị bắt giữ khi đang điều khiển một chiếc xe bốn bánh gần Tataouine ở miền Nam Tunisia với nỗ lực cố gắng nhập cảnh trái phép, theo một nguồn tin quân sự cấp cao cho biết. Được biết, trong chiếc xe có chứa hai khẩu súng trường tấn công tự động và 60 vỏ đạn. Ba người này sau khi thừa nhận nhập cư Tunisia trái phép, đang bị tạm giữ chờ ngày xét xử. Chính quyền Tunisia đã tăng cường kiểm soát biên giới với hai nước láng giềng tại khu vực nơi mà buôn lậu vũ khí và ma túy đang trở thành mối quan tâm lớn. (Xinhua)
3. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasuo Ichikawa cho biết sẽ tiến hành việc di dời căn cứ không quân Kadena của Mỹ từ Okinawa đến đảo Guam sẽ bắt đầu từ ngày 10/10 tới. Dự kiến việc di dời được chia làm 2-3 giai đoạn đến hết tháng 3/2012. Nhật Bản sẽ chi trả 3/4 kinh phí di dời này, số còn lại sẽ do Mỹ trả. Việc di dời này là một trong những nỗ lực của hai bên nhằm giảm gánh nặng cho căn cứ không quân Okinawa và góp phần củng cố quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật. (Japan Times)
4. Tổng thống Brazil, bà Dilma Rousseff, đã đến Sofia, bắt đầu chuyến thăm Bulgaria. Đây cũng là chuyến thăm chính thức Bulgaria đầu tiên của người đứng đầu nhà nước Brazil. Bulgaria là điểm dừng chân đầu tiên của Tổng thống Dilma Rousseff trong chuyến công du châu Âu đầu tiên của bà trên cương vị nguyên thủ quốc gia Brazil. Đây được coi là một dấu hiệu chính trị quan trọng tạo đà cho những cơ hội hợp tác lớn trong lĩnh vực kinh doanh giữa hai nước. (Reuters)
5. Một nhà lãnh đạo cấp cao của nhóm chiến binh mạng lưới khủng bố Haqqani ở Afghanistan cùng hai công sự của ông ta đã bị giết trong một cuộc không kích của NATO ở Musa Khel, Khost, một tỉnh miền đông Afghanistan, theo một báo cáo của chính quyền tại đây cho biết. Được biết, người lãnh đạo này có tên là Dilawar, là một cấp dưới thân cận của Haji Mali Khan, lãnh đạo chủ chốt của Haqqani, người bị bắt cách đây một tuần tại tỉnh Paktia lân cận. (Xinhua)
6. Một vụ nổ khí đã xảy ra tại mỏ than Anping ở huyện Libo của tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc hôm qua, làm 16 người thiệt mạng và 2 người khác mất tích. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, 28 công nhân đang làm việc dưới mỏ. 13 người đã cố gắng thoát được ra ngoài nhưng 3 người chết tại bệnh viện sau đó. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra. (Chinadaily)
7. Bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên NATO đã nhóm họp trong hai ngày 5-6/10 tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về những bài học rút ra sau sáu tháng không kích Libya, cũng như về mục tiêu rút lính chiến khỏi Afghanistan trong vòng 3 năm. Lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi vẫn đang kháng cự lực lượng của chính quyền mới tại Sirte và Bani Walid. Liên quan tới tình hình Afghanistan, các bộ trưởng quốc phòng NATO cũng sẽ đánh giá về cuộc chiến không được lòng dân này trong bối cảnh NATO có kế hoạch chuyển giao hoàn toàn quyền kiểm soát an ninh cho các lực lượng Afghanistan trước năm 2014. (AFP)
8. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ thông qua việc triển khai radar cảnh báo lá chắn tên lửa của NATO trên đất nước của mình. Theo báo cáo trước đó, một hệ thống radar cảnh báo của NATO sẽ được triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối năm nay và nó sẽ được sử dụng để theo dõi hệ thống tên lửa được phóng từ Iran. Hồi tháng 9, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Umit Yardim Tehran cho biết việc thành lập một lá chắn phòng thủ tên lửa của NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào, đặc biệt là Iran. (Xinhua)
9. Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã tới Nay Pyi Taw, bắt đầu chuyến thăm chính thức Myanmar. Đây là chuyến thăm đầu tiên của bà  Yingluck tới nước láng giềng Myamar sau khi nhậm chức Thủ tướng Thái Lan hồi tháng Tám vừa qua. Được biết, Thủ tướng Yingluck sẽ hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà U Thein Sein. Hai bên sẽ thảo luận việc thúc đẩy quan hệ song phương và tăng cường hợp tác kinh tế. Dự kiến bà Yingluck cũng sẽ đến thăm ngôi chùa cổ nổi tiếng Uppatasanti ở thủ đô Nay Pyi Taw của Myamar. (AP)
10. Khu vực nhà nước ở Hy Lạp bị tê liệt vì cuộc bãi công trên khắp nước này để phản đối các biện pháp "thắt lưng buộc bụng mới" của chính phủ. Tất cả các chuyến tàu hỏa đã ngừng hoạt động. Các trường học, tòa án, viện bảo tàng và di tích khảo cổ đều đóng cửa, trong khi các bệnh viện chỉ duy trì hoạt động tại bộ phận cấp cứu. Hệ thống giao thông hàng không cũng rối loạn vì bãi công. Với sự ủng hộ của tổ chức công đoàn chính GSEE, người bãi công phản đối kế hoạch đưa 30.000 lao động vào lực lượng dự trữ, một hình thức sa thải tạm thời, và tiếp tục giảm tiền lương sau đợt cắt giảm hồi năm ngoái. (BBC)
M.Phương (Tổng hợp)