Tin thế giới đọc nhanh sáng 10/01/2012

10/01/2012 07:50
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Nhật buộc cải tổ nội các; Ướp đậu phụ bằng dung dịch thối; Băng giá hoành hành tại Nga; Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Tư Nguyên III .....
1. Chính quyền tỉnh Helmand ở miền Nam Afghanistan cho biết ngày 9/1 lực lượng an ninh Afghanistan đã bắt giữ thủ lĩnh chủ chốt của phiến quân Taliban, tên Kochanai Mullah Abdul Bari, tại tỉnh này. Tên này cũng là một chuyên gia chế tạo mìn và tổ chức các vụ đánh bom cài bên đường nhằm vào lực lượng Afghanistan và liên quân do NATO đứng đầu. Thông cáo khẳng định việc bắt giữ Mullah Bari là một đòn đau giáng vào Taliban.(Vietnamplus)
2. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda hôm qua cho biết, ông đang lên một kế hoạch cải tổ nội các trong nỗ lực giành lại niềm tin của người dân sau khi khảo sát của Kyodo News cho thấy sự ủng hộ của dư luận giảm mạnh. Theo các nguồn tin cho biết, ông Noda sẽ cách chức ít nhất 2 bộ trưởng, trong đó có ông Ichikawa vì những phát ngôn gây bất bình, còn Bộ trưởng Các vấn đề tiêu dùng Kenji Yamaoka bị nghi dính líu tới một nhóm bán hàng đa cấp.(Thanh niên)
3. Hôm qua, phát biểu với báo giới, Thủ tướng Yingluck Shinawatra cho biết: bà coi sửa đổi hiến pháp là một trong những trọng tâm của chính phủ trong đầu năm mới. Đồng thời Thủ tướng Yingluck cũng kêu gọi tất cả các bên trong chính trường Thái Lan có thái độ cởi mở và tích cực trong quá trình sửa đổi hiến pháp 2007.(VOV)
4. Ngày 9/1, phát biểu trong buổi thuyết trình tại Jakarta về các mối quan hệ giữa Mỹ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ William Cohen nhấn mạnh tăng cường các mối quan hệ với ASEAN là lợi ích quốc gia của Mỹ. Ông Cohen cũng đồng thời bày tỏ mong muốn một ASEAN hòa bình, ổn định, an ninh, thịnh vượng và phát triển.(Vietnamplus)
5. Truyền thông Trung Quốc ngày  9/1 đưa tin cảnh sát vừa đóng cửa 2 cơ sở sản xuất đậu phụ khô kém chất lượng tại quận Xương Bình, thuộc thủ đô Bắc Kinh(TQ). Kết quả điều tra cho thấy mỗi ngày 2 cơ sở trên xuất tới 1.000 kg đậu phụ khô dù không có giấy phép kinh doanh, và tất cả dụng cụ, quy trình sản xuất đều không đạt tiêu chuẩn vệ sinh. Hiện cảnh sát đã tiến hành bắt giữ 2 chủ sản xuất trên để tiến hành điều tra vụ việc.(Thanh niên)
6. Trước tình hình thời tiết bất ổn và băng giá bao phủ dày đặc ở Siberia, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã ra khuyến cáo với người dân sinh sống tại khu vực này cần phải phòng tránh bị bỏng lạnh, tai nạn giao thông, tránh đi xa, nhất là vào rừng Taiga, đồng thời sẵn sàng ứng phó kịp thời với tình trạng mất điện và hoả hoạn. Theo cơ quan dự báo thời tiết Yakutsk cho biết thời tiết lạnh giá này sẽ còn duy trì tại Siberia ít nhất 5 ngày nữa.(VOV)
7. Ngày 9/1, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh "Tư Nguyên" (Ziyuan) III từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, thuộc tỉnh Sơn Tây ở miền bắc nước này. Vệ tinh Tư Nguyên có nhiệm vụ hỗ trợ các dự án thăm dò tài nguyên đất, ngăn chặn các thảm họa thiên nhiên, phát triển nông nghiệp, quản lý nguồn nước và công tác qui hoạch đô thị của Trung Quốc. (TTX/Tin tức)
8. Giới chức an ninh Pakistan ngày 9/1 cho biết, họ đã tìm thấy thi thể của 10 binh sĩ bán quân sự bị bắn chết tại khu vực bộ lạc phía Tây Bắc nước này. Các binh sỹ này đã bị các tay súng bắt giữ hồi cuối năm ngoái sau một vụ tấn công vào một chốt điểm kiểm soát gần thị trấn Dabori và nằm trên địa bàn khu vực Orakzai.(VOV)
Đình Phương (Tổng hợp)