Tin thế giới đọc nhanh sáng 16/9/2011

16/09/2011 07:39
M.Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Mỹ kêu gọi công dân rời Syria; NATO duy trì ổn định ở Kosovo; Trung Quốc ra mắt trực thăng dân sự AC310… là những tin nóng nhất trong ngày.
1. Nga đề nghị dỡ bỏ nghị quyết vùng cấm bay ở Libya mà Liên Hợp Quốc đưa ra hồi tháng 3 do tình hình tại đây đã thay đổi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho rằng mục tiêu chính của LHQ là ủng hộ quá trình chuyển giao ở Libya và hỗ trợ bầu cử, tái thiết kinh tế. (AFP)
2. Một trận động đất mạnh 6,2 độ richter đã tấn công bờ biển phía đông bắc Nhật Bản khiến các toà nhà cao tầng ở thủ đô Tokyo bị rung lắc nhẹ. Hiện chưa có thông báo nào về thiệt hại hay thương vong. Trận động đất xảy ra khi vùng đông bắc Nhật Bản vẫn đang hồi phục sau thảm hoạ siêu động đất/sóng thần hồi tháng 3, cướp đi sinh mạng của khoảng 20.000 người. (AP)
3. Mỹ đã kêu gọi các công dân của mình rời khỏi Syria ngay lập tức bởi tình hình an ninh ngày càng không ổn định và luôn biến động ở đất nước Ả-rập này. Bộ Ngoại giao Mỹ thông cáo người dân nên hoãn đi du lịch đến Syria vào thời điểm này, khi mà ngay cả các cuộc biểu tình đã dịu đi cũng có thể chuyển sang đối đầu và thành các cuộc biểu tình bạo lực. (Xinhua)
4. Cảnh sát Pakistan cho biết một vụ đánh bom tự sát đã xảy ra tại tang lễ một nhà lãnh đạo bộ tộc, người đứng đầu một lực lượng dân quân chống lại quân đội Hồi giáo khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương. Vụ tấn công xảy ra tại Lower Dir, khu vực gần biên giới Afghanistan, nơi thường xuyên xảy ra các cuộc đụng độ giữa quân đội Hồi giáo và lực lượng an ninh. (AP)
5. Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết quân đội của liên minh tại Kosovo (KFOR) sẽ kiên quyết hành động để duy trì sự ổn định trong khu vực này. Kosovo đã tách khỏi Serbia từ năm 1999 và tuyên bố là một nước độc lập vào năm 2008. Cả hai vẫn còn mâu thuẫn về chủ quyền và biên giới phía bắc Kosovo, nơi mà vẫn còn một số cộng đồng người Serbia sinh sống. (Xinhua)
6. Tòa án Tối cao Colombia đã kết án Jorge Noguera, nguyên Giám đốc Cục tình báo quốc gia (DAS) dưới thời cựu Tổng thống Álvaro Uribe (2002 – 2010), 25 năm tù giam với nhiều tội danh, trong đó có tội ông này đã đứng sau vụ ám sát một nhà lãnh đạo công đoàn và liên hệ với các nhóm bán vũ trang bất hợp pháp. DAS cũng từng bị tố cáo tiến hành nghe trộm điện thoại các chính khách đối lập, các nhà hoạt động xã hội, thậm chí là các tổ chức quốc tế và một số quan chức trong chính phủ. (AF)
7. Một đám cháy lớn trong phòng động cơ của một con tàu du lịch ngoài khơi bờ biển phía tây Nauy đã khiến 2 thuyền viên thiệt mạng, 9 người khác bị thương và hơn 200 hành khách đã phải sơ tán. Ba nhân viên cứu hộ đã phải nhập viện do bị thương nhẹ. Được biết, con tàu du lịch đi từ phía bắc thành phố Bergen tới Aalesund, một thị trấn được bầu chọn là đẹp nhất đất nước Nauy. (AP)
8. Máy bay trực thăng dân sự siêu nhẹ đầu tiên sản xuất tại Trung Quốc đã ra mắt tại Triển lãm các trực thăng đầu tiên của Trung Quốc tại thành phố cảng phía bắc, Thiên Tân. Trực thăng này có tên là AC310 chỉ nặng 1 tấn, được trang bị một động cơ tiết kiệm nhiên liệu và hệ thống cánh quạt linh hoạt, có thể chở 2-3 hành khách và bay được tối đa 159km/h. Trực thăng này có thể được sử dụng trong cứu hộ khẩn cấp, giám sát môi trường, huấn luyện bay và mục đích tư nhân. (Xinhua)
9. Thủ tướng đương nhiệm Đan Mạch, Lars Lokke Rasmussen tuyên bố nội các của ông sẽ từ chức trong hôm nay sau khi thất bại trong cuộc bầu cử ngày 15/9. Theo kết quả bầu cử, Đảng Dân chủ xã hội do bà Helle Thorning-Schmidt đứng đầu đã đánh bại liên minh cầm quyền của Thủ tướng Lars Loekke Rasmussen với tỷ lệ 89/86 ghế trong Quốc hội. Như vậy, cuộc bầu cử đã chấm dứt 10 năm cầm quyền của liên minh thiểu số có chủ trương trung hữu của ông Rasmussen và bầu ra nữ thủ tướng đầu tiên của Đan Mạch. (AP)
10. Hàng nghìn binh lính phe nổi dậy Libya ngày 15/9 đã tiến về thành phố Sirte thực hiện một cuộc tấn công toàn lực. Cánh quân của phe nổi dậy đã tràn vào thành phố Sirte từ hai phía tây và nam. Một cuộc giao tranh dữ dội ở thành phố này khiến 11 binh lính nổi dậy thiệt mạng, trong khi hơn 40 binh lính trung thành với chính quyền Gaddafi bị bắt. (Guardian)
M.Phương (Tổng hợp)