Tin thế giới đọc nhanh sáng 18/01/2012

18/01/2012 07:29
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Các tin thế giới đọc nhanh, mới cập nhật trên các báo điện tử sáng 18/1/2012

1. Ngày 17/1, Iran đã bác bỏ cáo buộc của Pháp nói rằng Tehran đang chuyển vũ khí cho đồng minh Syria, hành động vi phạm lệnh cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast cho rằng, những tuyên bố của các quan chức Pháp là sai sự thật không có cơ sở và bằng chứng.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

2. Các nhà chức trách Iran hôm qua vừa cho biết, nước này sẽ cho ra mắt một loại máy bay tuần tra trên biển. Đây là một bước tiến trong nỗ lực hiện đại hóa công nghệ của Bộ quốc phòng Iran. Dự kiến loại máy bay này sẽ được trình diễn vào ngày kỷ niệm Chiến thắng cách mạng Hồi giáo 1/2 tới.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

3. Chiều 17/1, Ủy ban bầu cử Trung ương (SIK) Kazakhstan đã công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Hạ viện khóa V trước thời hạn của nước này tiến hành ngày 15/1 vừa qua, với thắng lợi áp đảo thuộc về chính đảng cầm quyền Nur Otan (Tổ quốc tươi sáng). Trong cuộc bầu cử này, có 75,45% cử tri Kazakhstan đã đi bỏ phiếu, cao hơn 10% so với cuộc tổng tuyển cử năm 2007 và ít hơn 15% so với cuộc bầu cử quốc hội tháng 4/2011.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

4. Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất (USC) của Nga hôm qua cho biết, chi phí để sửa chữa và cải tạo tàu ngầm hạt nhân Yekaterinburg của Nga bị hư hại khi bốc cháy hồi cuối tháng 12/2011 là 900 triệu rúp (khoảng 30 triệu USD) và còn tùy thuộc vào giá cả các thiết bị và kỹ thuật lắp đặt hệ thống thủy âm mới. Tuy nhiên, một số thông tin của các cơ quan truyền thông cho rằng chi phí để sửa chữa này vượt hơn con số 900 triệu rúp rất nhiều.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh

5. Thủ tướng Hàn Quốc Kim Hwang-sik, hôm qua đã có cuộc hội đàm với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nhằm trao đổi về tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Tại cuộc hội đàm cả nhà lãnh đạo đã nhất trí, sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp linh hoạt, thông qua đối thoại giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, vì hòa bình và ổn định của khu vực và thế giới.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

6. Hôm qua (17/1), Các tay súng đã tấn công một trạm kiểm soát tại vùng sa mạc miền tây Iraq, giáp biên giới với Syria và Jordan và làmmột số cảnh sát đã thiệt mạng. Vụ tấn công xảy ra lúc rạng sáng tại tỉnh Anbar, nơi người Sunni tập trung sinh sống, cách thủ đô Baghdad khoảng 500 km về phía tây. Hiện vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh

7. Chính phủ Anh ngày 17/1 thông báo, có tới 2.900 binh sĩ thuộc quân đội nước này, kể cả 400 binh sĩ người Nepal, sẽ bị mất việc cùng với 1.000 người trong lực lượng không quân. Quyết định cắt giảm trên của Chính phủ Anh còn liên quan tới 300 thành viên của lực lượng Hải quân Hoàng gia. Ngoài ra, nhiều vị trí quân đội cấp cao cũng sẽ bị cắt giảm, trong đó có tám chuẩn tướng và 60 trung tá.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

8. Thống đốc bang Jonglei (Nam Sudan), ông Kuol Manyang cho biết, xung đột xảy ra ngày 17/1 tại làng Duk Padiet, làm hơn 50 người bị thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Các nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già thuộc tộc người Dinka. Nhà chức trách địa phương xác nhận, nhiều khả năng các tay súng thuộc nhóm du kích vũ trang của bộ tộc Murle, đối thủ truyền kiếp của bộ tộc Dinka, đã gây ra vụ thảm sát này.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (Tổng hợp)