Tin thế giới đọc nhanh sáng 19/01/2012

19/01/2012 07:29
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Các tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử sáng 19/01/2012.

1. Ngoại trưởng Sergei Lavrov hôm qua cho biết, Mátxcơva sẽ bác bỏ mọi lệnh trừng phạt nhằm vào Damascus cũng như phương án triển khai binh sĩ nước ngoài tới Syria. Đồng thời, ông nêu rõ rằng Nga sẽ sử dụng quyền phủ quyết tại HĐBA để ngăn chặn bất kỳ đề xuất can thiệp quân sự nào ở Syria, sau khi có đề nghị của Quốc vương Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani về việc cử binh lính Arập tới nước này.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

2. Ngày 18/1, phát biểu tại cuộc họp báo tổng kết năm 2011, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow hy vọng Washington sẽ lắng nghe và tính đến những lo ngại chính đáng của Nga liên quan đến vấn đề phòng thủ tên lửa. Theo Ngoại trưởng Lavrov, kế hoạch của Mỹ về bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) là một trong những vấn đề tồn tại chính đối với quan hệ Nga - Mỹ hiện nay.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

3. Cảnh sát Hồng Kông ngày 18/1 cho biết, họ đang điều tra vụ mất cắp một chiếc vòng nạm đá quý trị giá 1,6 triệu USD của chủ tịch hãng trang sức danh tiếng Chopard. Chủ nhân của chiêc vòng cho biết, chiếc vòng có nạm viên ngọc lục bảo 16,83 carat, xen giữa hai viên kim cương 1,15 và 1,29 carat. Ngoài ra xung quanh nó là 674 viên kim cương nhỏ khác.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh

4. Ngày 18/1, Nga cảnh báo rằng một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran sẽ là một "thảm họa" với những hậu quả khủng khiếp có nguy cơ càng thổi bùng căng thẳng hiện nay giữa người Hồi giáo Sunni và Shiite. Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak phát biểu tại Jerusalem rằng nước ông không hề định đưa ra quyết định tấn công Iran và một giải pháp quân sự còn "rất rất xa”.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

5. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm qua, lần đầu tiên đã can thiệp vào vụ bê bối gây náo loạn toàn cầu liên quan túi nâng ngực kém chất lượng của PIP, nhà sản xuất túi nâng ngực lớn thứ ba trên thế giới ở miền Nam nước Pháp, và đưa ra các khuyến cáo cho cả bác sĩ và nạn nhân. Hiện có khoảng 300.000 phụ nữ ở 65 quốc gia được cho là đã dùng túi nâng ngực của PIP. Tuy nhiên, trên thực tế con số này còn lớn hơn nhiều.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

6. Phát ngôn viên Cơ quan mật vụ Mỹ cho biết trụ sở Nhà Trắng tại thủ đô Washington (Mỹ) đêm qua đã phải đóng cửa để điều tra vụ việc một quả bom khói được ném qua hàng rào. Phát ngôn viên này cho biết lúc quả bom khói được ném vào Nhà Trắng có hàng nghìn người đang tuần hành hòa bình bên ngoài khu vực này, tuy nhiên không có ai bị bắt giữ. Các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để vô hiệu hóa quả bom.(DVT.vn) - Tin thế giới đọc nhanh

7. Các quan chức trường học của Hàn Quốc hôm qua cho hay, Triều Tiên đang bị nghi là đã chủ mưu một vụ tấn công mạng (hacking) vào các tài khoản e-mail của hội cựu sinh viên một trường đại học an ninh tại Seoul vào năm 2011. Theo các quan chức tình báo, lý do Triều Tiên tìm cách tấn công vào các tài khoản email của cựu sinh viên trường này là những sinh viên tốt đều làm ở Bộ Quốc phòng, Cơ quan tình báo quốc gia hay các cơ quan an ninh khác của chính phủ.(Infonet.vn) - Tin thế giới đọc nhanh

8. Liên minh Châu Âu (EU) ngày 18/1 thông báo, họ đang xem xét việc bắt đầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Myanmar ngay trong tháng Hai nhằm khích lệ các biện pháp cải cách của nước này. Trước đó, một nhà ngoại giao giấu tên của EU nói rằng các bộ trưởng dự kiến thông báo việc sẵn sàng "xem xét các bước đi đầu tiên" để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Myanmar trong thời gian sớm nhất có thể.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (TH)