Tin thế giới đọc nhanh sáng 21/12/2011

21/12/2011 08:03
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Trung Quốc tái diễn nạn chế dầu ăn từ nước cống; Cảnh sát Nigeria bắt giữ nhiều nghi can khủng bố; Irắc rơi vào khủng hoảng chính trị ......
1. Ngày 20/12, bác sỹ Tul Sithisomwong, lãnh đạo nhóm “đa sắc màu” Thái Lan, tuyên bố sẽ đưa Bộ trưởng Ngoại giao Surapong Tovichakchaikul ra điều trần trước quốc hội vì cấp lại hộ chiếu cho cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Theo ông Tul, bằng quyết định cấp lại hộ chiếu cho ông Thaksin, Bộ trưởng Surapong đã vi phạm điều 157 luật Hình sự, phạm tội “lạm dụng quyền lực”.(VOV)
2. Hôm qua (20/12), Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã yêu cầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) lập tức ngừng ngay các cuộc đột kích vào ban đêm đối với biên giới nước này. Tuyên bố của Tổng thống Karzai được đưa ra sau khi tại Afghanistan bùng lên làn sóng chỉ trích của dân chúng đối với các chiến dịch tấn công gây tranh cãi trên của NATO.(Vietnamplus)
3. Ngày 19/12, Thái Lan và Campuchia đã có cuộc họp kín kéo dài 1 giờ đồng hồ tại huyện Klong Yai, tỉnh Trat (Thái Lan). Tại cuộc họp, phía Campuchia “lấy làm tiếc” về vụ 1 máy bay trực thăng của Hải quân Thái Lan bị lính Campuchia bắn hôm 15/12 vừa qua dẫn đến hiểu lầm giữa 2 bên. Tuy nhiên, phía Thái Lan cho rằng vụ việc trên không ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán biên giới giữa 2 nước.(VOV)
4. Ngày 20/12, Quốc hội Tây Ban Nha đã bỏ phiếu chấp thuận ông Mariano Rajoy làm thủ tướng mới với nhiệm vụ đưa "Xứ sở Bò Tót" vượt qua thời kỳ khủng hoảng kinh tế hiện nay. Ông Rajoy sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 21/12 và bắt đầu điều hành chính phủ ngay ngày hôm sau, dưới sức ép khẩn cấp là ổn định nền kinh tế có tới 5 triệu người thất nghiệp và có nguy cơ rơi vào thời kỳ suy thoái mới.(Vietnamplus)
5. Ngày 20/12, Công an Trung Quốc vừa bắt giữ 52 người bị cáo buộc sản xuất và bán dầu ăn tái chế từ… nước cống. Tất cả những người bị bắt đều ở tỉnh Giang Tây. Theo Công an tỉnh Giang Tây, từ năm 2010 hơn 2.000 tấn “dầu bẩn” đã được một công ty tái chế dầu ở huyện Nanchang sản xuất. Tân Hoa xã cho biết công an đã thu giữ tổng cộng 10 triệu nhân dân tệ (1,58 triệu USD) và đang mở rộng điều tra.(Tuổi trẻ/Tân Hoa xã)
6. Lực lượng cảnh sát Nigeria ngày 20/12 đã bắt giữ 14 thành viên một tổ chức Hồi giáo ở thành phố Kano, miền Bắc nước này, bị tình nghi đã tổ chức và tham gia cuộc đấu súng ngày 18/12 với cảnh sát địa phương làm bảy người thiệt mạng. Ngoài ra, nạn cướp biển tại khu vực lãnh hải giữa Bênanh và Nigeria, đang gia tăng mạnh trong năm nay.(Vietnamplus)
7. Ngày 20/12, các nhà lãnh đạo Iraq đã kêu gọi tổ chức một cuộc đàm phán khẩn cấp giữa các đảng phái chính trị nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc sau khi Cơ quan tư pháp nước này ban hành lệnh bắt giữ đối với Phó Tổng thống Tariq al-Hashimi về tội khủng bố.(VOV/Tân Hoa xã)
8. Hôm qua (20/12), các nguyên thủ quốc gia các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (ODKB) đã nhóm họp tại Mátxcơva (Nga) và đã ra tuyên bố phản đối việc đơn phương triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD) đồng  thời bày tỏ lo ngại về khuynh hướng can thiệp bằng vũ lực đang tăng lên trên thế giới. ODKB cũng kêu gọi các nước hãy giải quyết xung đột bằng các giải pháp chính trị để tránh thương vong.(TTX/Tin tức)
9. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hôm qua cho biết, Iran có thể có vũ khí hạt nhân trong một năm nữa, hoặc có thể sớm hơn nếu Tehran có một cơ sở "che giấu" bí mật. Đồng thời, Bộ trưởng Panetta từ chối bác bỏ hành động quân sự để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.(Vietnamplus)
Đình Phương (Tổng hợp)