Tin thế giới đọc nhanh sáng 23/01/2012

23/01/2012 09:16
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Các tin  thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử sáng 23/01/2012.
1. Hôm qua, khoảng 2.000 người đã biểu tình và ném lựu đạn tự chế vào tòa nhà trụ sở của Hội đồng chuyển tiếp dân tộc (NTC) tại thành phố Benghazi, ở phía Đông Libya, nơi đã từng là cái nôi của phong trào nổi dậy lật đổ chế độ của cố lãnh đạo Muamar Gaddafi. Trước đó, đụng độ giữa các nhóm có vũ trang đã tái diễn tại phía Nam thủ đô Tripoli của Libya, làm gia tăng những lo ngại về nguy cơ nội chiến bùng nổ trở lại ở đất nước Bắc Phi này.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
2. Ngày 22/1, hơn 4,5 triệu cử tri Croatia đủ điều kiện đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề nước này gia nhập Liên minh châu Âu (EU), dự kiến vào ngày 1/7/2013. Đây là cuộc trưng cầu ý dân lần thứ hai tại Croatia kể từ khi nước này tuyên bố tách ra độc lập khỏi Liên bang Nam Tư vào năm 1991.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
3. Hôm qua, Chính phủ Hàn Quốc đã xúc tiến phương án tịch thu hải sản đánh bắt được và các dụng cụ hành nghề, đồng thời nâng mức trần tiền phạt lên gấp đôi để đối phó với tình trạng ngư dân Trung Quốc đánh bắt cá bất hợp pháp ở vùng biển của Hàn Quốc. Hàn Quốc có những động thái trên sau vụ một cảnh sát biển thuộc Lực lượng đặc nhiệm của Tổng cục cảnh sát biển Hàn Quốc đã bị ngư dân Trung Quốc đâm tới chết ở biển Hoàng Hải.(TTVH) - Tin thế giới đọc nhanh
4. Một quan chức tại sân bay chính ở thủ đô Sana'a của Yemen cho biết, những binh sỹ chống đối ngày 22/1 đã sử dụng nhiều xe thiết giáp phong tỏa các đường băng, đòi thay Tư lệnh không quân nước này, Thiếu Tướng Mohammed Saleh, em trai của Tổng thống sắp mãn nhiệm Ali Abdullah Saleh. Vụ nổi dậy phản đối này đã khiến hai chuyến bay phải chuyển hướng sang một sân bay ở miền Nam Yemen.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
5. Hôm qua, có khoảng 17 người trên một chiếc tàu chở khách đã thiệt mạng sau khi bão lớn làm lật tàu tại khu vực ngoài khơi phía Nam Iran. Vụ tai nạn xảy ra chiều 21/01 khi tàu chở khách này đang di chuyển từ đảo Hozmus đến thành phố Bandar Abbas. Hiện lực lượng cứu hộ đang tiến hành trục vớt con tàu và tìm kiếm những thi thể gặp nạn.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
6. Tổng thống mới của Bulgaria, ông Rosen Plevneliev, 47 tuổi, ngày 22/1 đã chính thức nhận nhiệm sở và tuyên thệ nhậm chức, thay thế người tiền nhiệm Georgi Parvanov. Đây là một động thái nhằm góp phần thúc đẩy đoàn kết dân tộc vì mục tiêu cải thiện nền kinh tế và hình ảnh của đất nước Bulgaria trong Liên minh châu Âu (EU).(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
7. Hôm qua (22/1), Iran tuyên bố sẽ cân nhắc khả năng cho phép tàu chiến của Mỹ hoạt động trở lại tại khu vực vùng Vịnh. Tuyên bố này của Iran trái ngược hẳn với những cảnh báo trước đó đối với các hạm đội của Mỹ tại khu vực, và được coi là một nỗ lực nhằm xoa dịu căng thẳng sau khi Washington tuyên bố sẽ đáp trả nếu như Iran đóng của eo biển chiến lược Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng từ vùng Vịnh.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
8. Rạng sáng nay, ông Barack Obama, Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã gửi tới toàn thể những người dân châu Á đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền (theo âm lịch) lời chúc mừng năm mới, và gọi đó là “thời điểm của những lễ hội và hy vọng”. Thông điệp chúc Tết cổ truyền của tổng thống Mỹ một lần nữa cho thấy cường quốc số 1 thế giới này đang ngày càng ghi nhận vai trò ngày càng quan trọng của châu Á – Thái Bình Dương trên chính trường quốc tế.(Infonet) - Tin thế giới đọc nhanh
Đình Phương (Tổng hợp)