Tin thế giới đọc nhanh sáng 23/10/2011

23/10/2011 08:10
M.Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Malaysia trợ giúp 1 triệu USD cho Thái Lan; châu Âu tiếp tục cứu trợ Hy Lạp; Đức bắt giữ một cặp vợ chồng gián điệp...là những tin nóng nhất trong ngày.
1. Theo Thủ tướng lâm thời Libya Mahmoud Jibril, lập lại ổn định, thu hồi vũ khí trôi nổi và bắt đầu hòa giải dân tộc là ưu tiên hàng đầu của NTC hiện nay. Ông này cho biết Libya có thể tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 8 tháng tới sau khi bầu chọn được một hội đồng quốc gia để soạn thảo một bản hiến pháp mới và thành lập một chính phủ lâm thời. (Reuters)
2. Chính phủ Malaysia phát biểu họ sẽ trợ giúp cho Thái Lan một triệu USD để khắc phục thảm họa lũ lụt trong thời gian gần đây. Phó Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cho biết họ thông cảm với người dân Thái Lan và đó là lý do họ quyết định viện trợ dù Thái Lan không yêu cầu. Lũ quét và lở đất gây ra mưa lớn kể từ giữa tháng bảy đã khiến 356 người thiệt mạng và ảnh hưởng tới khoảng 9.1 triệu người tại Thái Lan. (Xinhua)
3. Ít nhất 32 tay súng thành viên Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch quy mô lớn do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành tại thị trấn Cuukurca, tỉnh Hakkari ở Đông Nam nước này. Trước đó, một nhóm tay súng thuộc PKK đã tấn công một số trụ sở cảnh sát và quân đội, giết hại 24 binh sỹ và cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tại nhiều nơi ở tỉnh này, nơi có đông người Kurd sinh sống. (AP)
4. Sau cuộc họp chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh châu Âu lần đầu tiên tại Brussels, các bộ trưởng tài chính đã “bật đèn xanh” cho một gói cứu trợ mới 8 tỉ euro (11 tỉ USD) cho Hi Lạp nhằm cứu nước này khỏi nguy cơ vỡ nợ trước mắt. Tuy nhiên, gói giải cứu mới này chỉ là mở đầu cho cuộc giải cứu đồng tiền chung châu Âu, dưới áp lực của thế giới đang lo ngại cuộc khủng hoảng châu Âu lan rộng. (AFP)
5. Lực lượng đặc nhiệm Đức (GSF) vừa bắt một cặp vợ chồng bị tình nghi làm gián điệp cho Cơ quan tình báo đối ngoại Nga (SVR). Hai người này bị bắt ở thị trấn miền tây Ballingen và khi cảnh sát ập vào nhà, người vợ còn đang nhận thông điệp được mã hóa từ một chiếc radio. Nhà chức trách chưa thể xác minh quê quán thật sự của hai nghi phạm vì thông tin về họ rất phức tạp. (RIA)
6. Người phát ngôn của Quốc hội Iran Ali Larijiani cho biết việc thành lập một hệ thống nghị viện cho cuộc bầu cử tổng thống sẽ giúp cơ cấu chính trị của đất nước hiệu quả hơn. Phát biểu của ông Larijiani được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo tối cao nước Cộng hòa Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei hôm 16/10 cho biết trong tương lai quốc gia này có thể dừng bầu cử tổng thống trực tiếp từ nhân dân. (Xinhua)
7. Nga tuyên bố đã đưa các quan chức cấp cao của Mỹ liên quan tới "các tội ác nhân quyền" vào danh sách đen về thị thực, đồng thời cảnh báo danh sách này sẽ tiếp tục dài ra nếu Washington tiếp tục gây sức ép đối với Mátxcơva. Trước đó, Washington đã làm Mátxcơva tức giận bằng việc không cấp thị thực nhập cảnh đối cho một số quan chức Nga có liên quan tới việc luật sư Sergei Magnitsky bị chết trong nhà tù năm 2009. (AFP)
8. Khoảng 150 bé gái ở huyện Satara thuộc bang Maharashtra, phía Tây Ấn Độ có tên khai sinh Nakusa (nghĩa là “vô tích sự” theo ngôn ngữ Marathi) sẽ được chính quyền địa phương đặt cho tên mới. Đó là một trong các hoạt động của chiến dịch chống lại định kiến với nữ giới dẫn tới sự mất cân bằng giới tính rất lớn ở quốc gia này. (Reuters)
9. Lãnh đạo của hội đồng cầm quyền tối cao Ai Cập Hussein Tantawi đã gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Cairo để thảo luận về tiến trình hòa bình và các vấn đề khác. Tổng thống Abbas ca ngợi những nỗ lực của Ai Cập trong việc đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Israel-Hamas và thúc đẩy hòa giải chuyển tiếp giữa các phe phái Palestine. (Xinhua)
10. Giới chức thành phố Misrata, Libya, cho hay họ sẽ không khám nghiệm tử thi của Moammar Gadhafi, bất chấp những điều không rõ ràng xung quanh cái chết của ông này. Việc điều tra về cái chết của ông Gadhafi vẫn đang được tiến hành nhưng sẽ không khám nghiệm tử thi. Thi thể của ông Gadhafi và con trai là Musttasim hiện được cất giữ trong kho thực phẩm lạnh ở ngoại ô Misrata. (AFP)
M.Phương (Tổng hợp)