Tin thế giới đọc nhanh sáng 26/01/2012

26/01/2012 08:47
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử sáng 26/01/2012
1. Lực lượng đặc nhiệm Mỹ hôm qua đã tấn công cướp biển Somalia để giải cứu hai con tin, một phụ nữ người Mỹ và một người đàn ông Đan Mạch đã bị giam giữ suốt ba tháng qua. Các quan chức Mỹ cho hay, lực lượng SEAL đã tiêu diệt được hàng lọat hải tặc trong vụ đột kích này và vụ đột kích khiến người ta liên tưởng đến vụ tiêu diệt bin Laden tại Pakistan hồi tháng 5/2011.- Tin thế giới đọc nhanh
2. Một chiếc xe buýt lao "điên loạn" trên đường phố kẹt xe vào giờ cao điểm khiến ít nhất 9 người thiệt mạng. Sự việc xảy ra vào sáng 25/1 tại thành phố Pune phía tây Ấn Độ (cách Mumbai 200km). Xác minh ban đầu của cảnh sát cho thấy đây là một vụ cướp xe buýt, mà kẻ cướp từng là nhân viên của một trạm điều hành xe buýt địa phương.- Tin thế giới đọc nhanh
3. Bất chấp thời tiết giá rét và dù là ngày làm việc bình thường, hàng nghìn người Hồi giáo, người thế tục và công dân Ai Cập ngày 25/1 đã tập trung về quảng trường Tahrir, trung tâm thủ đô Cairo (Ai Cập), nhân kỷ niệm một năm cuộc nổi dậy lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak. Các lực lượng an ninh cho biết họ được đặt trong tình trạng báo động cao trong trường hợp có những ý đồ phá hoại lễ kỷ niệm sự kiện trên.- Tin thế giới đọc nhanh
4. Theo nguồn tin từ cảnh sát Thái Lan hôm qua cho biết, có ít nhất ba người thiệt mạng và khoảng 40 người khác bị thương khi pháo hoa mừng năm mới gây ra vụ nổ lớn, làm cháy các ngôi nhà tại tỉnh Suphan Buri, phía tây bắc của thủ đô Bangkok. Cảnh sát cũng cho biết thêm, hiện đã có khoảng hơn 20 ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn và khoảng 30 ngôi nhà khác hư hại nặng.- Tin thế giới đọc nhanh
5. Chiều 25/1, Ủy ban bầu cử Trung ương (SIK) Nga đã đăng ký tỷ phú Mikhail Prokhorov làm ứng cử viên chính thức ra tranh chức tổng thống mới tại cuộc bầu cử vào ngày 4/3 tới. Như vậy, ông Prokhorov trở thành ứng cử viên tổng thống thứ năm ra tranh cử Tổng thống Nga trong nhiệm kỳ tới. - Tin thế giới đọc nhanh
6. Báo chí Papua Niu Ghinê ngày 25/1 cho biết, có ít nhất 60 người bị thiệt mạng và mất tích trong một vụ lở đất lớn tại đảo quốc Thái Bình Dương Papua Niu Ghinê vào lúc đêm. Giám đốc Trung tâm Thảm họa Quốc gia, ông Martin Mosi, cho rằng nhiều khả năng vẫn còn nạn nhân thiệt mạng, và hiện chưa thể xác định chính xác số thương vong, song có thể rất lớn.- Tin thế giới đọc nhanh
7. Ngày 25/1, lễ truy điệu ông Chea Soth, Cố vấn tối cao của Quốc vương Norodom Sihamoni, Ủy viên Ban Thường vụ đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đã được tiến hành trang trọng tại thủ đô Phnom Penh. Ông Chea Soth qua đời ngày 21/1 (thọ 86 tuổi). Tham dự lễ truy điệu có Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch danh dự đảng CPP Heng Samrin; Thủ tướng, Phó Chủ tịch đảng CPP Hun Sen cùng nhiều quan chức cấp cao khác.- Tin thế giới đọc nhanh
8. Phát biểu trên truyền hình ngày 25/1 (giờ Việt Nam), Chủ tịch Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF), Nguyên soái Hussein Tantawi, tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp được áp đặt ở đất nước này từ 30 năm qua. Tuyên bố trên được đưa ra nhân một năm cuộc nổi dậy lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak.- Tin thế giới đọc nhanh
9. Viện Nghiên cứu động đất của Đại học Tokyo hôm qua đã dự báo rằng, có tới 98% khả năng Tokyo sẽ phải chịu một trận động đất 7 độ Richter trong 30 năm tới, trong đó có đến 70% khả năng sẽ xảy ra một trận động đất mạnh trước năm 2016. Lời cảnh báo này được đưa ra sau khi Nhật Bản mới phải hứng chịu trận động đất kinh hoàng hồi năm ngoái. - Tin thế giới đọc nhanh
10. Hôm qua, có hơn 1.600 tay súng thuộc 9 tổ chức vũ trang ly khai tại bang Assam, miền đông bắc Ấn Độ đã hạ vũ khí, đầu hàng chính phủ nước này. Buổi lễ hạ vũ khí diễn ra tại thủ phủ bang Guwahati trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Nội vụ P. Chidambaram. Đây là đợt có nhiều tay súng hạ vũ khí để tham gia tiến trình hòa bình lớn nhất từ trước tới nay ở Ấn Độ.- Tin thế giới đọc nhanh
11. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôm qua cho biết, ông sẽ hoàn toàn từ bỏ con đường chính trị nếu thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới và sẽ "không ai nghe thấy về ông một lần nữa". Trước đó, ông Sarkozy cũng thổ lộ muốn kiếm được nhiều tiền và nói rằng sẽ không ra tranh cử tổng thống năm 2012.- Tin thế giới đọc nhanh
12. Hãng thông tấn nhà nước SANA của Xyri ngày 25/1 (giờ Việt Nam) cho biết, nước này đã nhất trí gia hạn thêm một tháng nhiệm vụ của phái bộ quan sát viên Liên đoàn Arập (AL), từ 24/1 - 23/2, theo đề nghị của các ngoại trưởng AL. Trước đó, phái bộ của AL đã bắt đầu làm việc tại Xyri từ ngày 26/12/2011 và đã trình báo cáo đầu tiên trong cuộc họp ngoại trưởng AL hôm 22/1.- Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (Tổng hợp)